Ngày 28-29/1 sẽ diễn ra lễ an vị tượng Đức Thánh Tản

26/01/2015 22:10 GMT+7 | Thế giới

Theo UBND huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, trong hai ngày 28 và 29/1 huyện sẽ tổ chức lễ rước và an vị tượng Đức Thánh Tản tại di tích lịch sử văn hóa đền Thượng.

Ngày 28/1, diễn ra lễ nghênh rước tượng về đền Thượng. Từ ngã tư Hòa Lạc, UBND huyện Ba Vì tổ chức nghênh rước tượng về cốt 1.100 núi Ba Vì và tiếp tục rước lên đền Thượng. Chiều 29/1, huyện sẽ tổ chức trang trọng lễ dâng hương tại di tích đền Thượng và lễ an vị tượng. Lễ an vị tượng do các nhà sư thực hiện trong khoảng thời gian từ 6 – 8 giờ đồng hồ.

Tượng Đức Thánh Tản

Công tác tổ chức lễ an vị tượng Đức Thánh Tản đã được UBND huyện Ba Vì thực hiện chu đáo. Ban quản lý di tích đền Thượng, thủ nhang đền Thượng chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho dâng hương tại đền Thượng, nghênh rước tượng đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch tại di tích. Dọc tuyến đường nghênh rước tượng từ cổng Vườn Quốc gia lên tới cốt 1.100 núi Ba Vì được cắm cờ Thần. Nhân lực phục vụ cho lễ rước tượng đang được tăng cường đảm bảo lễ rước diễn ra trang trọng, an toàn.

Ông Bạch Công Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Lễ rước và an vị tượng Đức Thánh Tản nhằm hoàn chỉnh hệ thống bài trí đồ thờ tại di tích đền Thượng. Đồng thời tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Tản Viên, bày tỏ lòng thành kính của nhân dân đối với Đức Thánh Tản, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tản Viên Sơn Thánh là người có công dậy dân khai điền, trị thủy, cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, giúp vua Hùng đánh đuổi quân xâm lược nhà Thục, gây dựng đất nước thái bình. Vì công lao đóng góp to lớn đó nên được người đời tôn là vị thánh đứng đầu trong Tứ bất tử của thần điện Việt.

Kế hoạch dựng tượng Đức Thánh Tản đã được chuẩn bị từ cách đây hơn 2 năm thông qua các cuộc hội thảo về việc thờ Đức Thánh Tản, cuộc thi sáng tạo phác thảo mẫu tượng Đức Thánh Tản do UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội và UBND huyện Ba Vì tổ chức.

Tượng Đức Thánh Tản có chiều cao gần 1,4 mét, nặng 500kg, chất liệu đồng, được đúc theo nguyên mẫu phác thảo tượng của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường. Tượng Đức Thánh Tản được các nhà mỹ thuật, nhà nghiên cứu văn hóa đánh giá có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với hình tượng của Đức Thánh trong tiềm thức nhân dân. Nguồn kinh phí đúc tượng thuộc vốn ngân sách và xã hội hóa.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm