Nặng lòng với khai giảng tại 'siêu trường', 'siêu lớp'

05/09/2015 11:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/9 tại địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, hàng nghìn học sinh đã nô nức tham dự Ngày khai giảng. Năm nay, tại địa bàn công nghiệp thị xã Dĩ An có trên 46 nghìn học sinh (chưa tính khối mầm non) đến lớp.

Mới 7 giờ sáng, không khí lễ khai giảng đã nhộn nhịp tại trường trường tiểu học Đông Hòa (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Ngày Khai giảng năm học mới này diễn ra khá ngắn gọn với màn trống hội khai trường mang lại không khí đầy vui nhộn.

Nhiều công nhân đã đưa con đến trường khá sớm để kịp vào nhà máy làm việc.

Năm học mới đã bắt đầu đối với trường tiểu học Đông Hòa nhưng việc nhập học của con em học sinh của người lao động vẫn còn nhiều bộn bề lo toan. Nhiều phụ huynh tỏ ra khá căng thẳng, bởi bước vào năm học mới này trường đang có nhiều “siêu lớp học” với 52 em vào một lớp.

Trường Đông Hòa là trường có số lượng học sinh cao nhất trên địa bàn thị xã Dĩ An là do tập trung số lượng lớn người lao động nhập cư. Trường có sức chứa khoảng hơn 1.500 học sinh nhưng trong năm mới này 2015-2016 có đến 2.802 học sinh với bình quân 48 em học sinh/lớp. Căng nhất là khối lớp 1 có 735 em học sinh mới vào lớp một nên bố trí bình quân mỗi lớp lên đến 52 em học sinh.

Khai giảng ở Thị xã Dĩ An. Ảnh tư liệu có tính chất minh họa. Nguồn BTV

Thầy Trần Đăng Nam, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An cho biết, năm nay trên địa bàn tăng gần 6.000 học sinh, nhiều nhất là tiểu học và mầm non. Việc xuất hiện các trường “siêu lớp”, “siêu trường học” phản ánh đúng với thực tế của địa bàn này, do đó không chỉ trường tiểu học Đông Hòa mà nhiều trường khác cũng quá tải như vậy.

Thực trạng tăng học sinh liên tục xảy ra trong các năm qua, do việc tăng học sinh “nhập cư” đi theo cha mẹ đến các khu công nghiệp lao động.

Thầy Nam cho biết, chỉ tính riêng khối lớp 1 có bình quân trên 50 học sinh/lớp. Không chỉ có “siêu lớp học” mà trên địa bàn thị xã Dĩ An có nhiều nơi hình thành “siêu trường học”, bởi số học sinh tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với quy mô ban đầu xây dựng trường.

Cụ thể, trường tiểu học Đông Hòa có sức chứa vượt gấp đôi so với kế hoạch; trường tiểu học Tân Đôn Hiệp có trên 2.000 học sinh; Trường Lê Quý Đôn với gần 2.800 học sinh, Trường Tân Bình có 2.380 học sinh… trong khi sức chứa bình quân của các trường này là trên dưới 1.000 học sinh.

Theo thầy Nam, mặc dù học sinh tăng số lượng lớn, nhưng toàn ngành giáo dục của thị xã đã nỗ lực để đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh. Để ngày khai giảng năm mới năm nay diễn ra suôn sẻ, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Dĩ An đã triển khai các công tác từ đầu tháng 7; trong đó tập trung bố trí phân luồng học sinh đầu vào ở các trường làm sao cho hợp lý, không phân biệt học sinh có hộ khẩu thường trú hay tạm trú.

Chủ trương của thị xã là đảm bảo không để em học sinh nào không được đến trường vì thiếu trường, thiếu lớp.

“Biện pháp của thị xã Dĩ An là xây thêm trường mới; đồng thời tổ chức sắp xếp tận dụng nhiều lớp học như thư viện, phòng học vi tính, nhạc biến thành lớp học. Bên cạnh đó, nhiều trường trước đây tổ chức cho học sinh học bán trú 2 buổi/ngày buộc phải cắt giảm hoặc ngừng tổ chức học bán trú để tạo thêm lớp học cho học sinh các cấp” – thầy Nam cho biết.

Đến dự khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Dĩ An (thị xã Dĩ An), bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết: năm nay nhận được chỉ đạo của Bộ và Trung ương nên hầu hết các trường học đều tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn và thiết thực.

Đánh dấu năm học mới này, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đang hướng vào thực chất hơn để nâng cao chất lượng.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm