Mái ấm của những phụ nữ có HIV

29/11/2012 13:00 GMT+7 | Thế giới

Tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em có HIV được chăm sóc tốt hơn về tinh thần, lấy lại niềm tin để họ thật sự sống có ích là mong muốn và cũng là trăn trở của các cấp Hội Phụ nữ huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình). Sự ra đời của câu lạc bộ (CLB) "khát vọng tình thương" đã giúp họ có một mái ấm, xóa đi mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Lưu Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Sơn cho biết: CLB "Khát vọng tình thương" được thành lập từ năm 2008 với 10 thành viên đều bị nhiễm HIV từ chồng. Cứ 3 tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần và được thay đổi lần lượt ở từng xã. Từng buổi sinh hoạt được xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể, đảm bảo sự đa dạng về hình thức và thống nhất nội dung tuyên truyền các kiến thức có liên quan tới HIV/AIDS như: cách điều trị, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có "H" bằng thuốc ARV (thuốc phòng chống HIV/AIDS)... Hình thức sinh hoạt của CLB hấp dẫn, không chỉ đơn thuần là nói chuyện chuyên đề mà còn tổ chức các trò chơi, giao lưu văn nghệ hoặc hội viên chủ động tâm sự, chia sẻ với nhau những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để cùng giúp đỡ nhau tháo gỡ những ưu tư, trăn trở trong cuộc sống.

Chị Vũ Thị Xuân, Chủ nhiệm CLB tâm sự: Những ngày đầu thành lập, CLB đã gặp không ít khó khăn bởi các chị em còn mặc cảm, sợ kỳ thị, phân biệt đối xử nên số thành viên tham gia ít. Trong quá trình hoạt động, các thành viên nòng cốt của CLB đã tích cực tiếp cận với thành viên mới, hướng dẫn chị em kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV trong gia đình và ngoài cộng đồng, vận động chị em phụ nữ nhiễm HIV tham gia vào CLB. Nhờ đó, từ 10 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã mở rộng lên 60 thành viên. Đến đây, mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh, một số phận riêng, nhưng ở họ có chung nỗi đau, đó là cùng mang trong mình "căn bệnh thế kỷ". Nỗi đau thể xác, tinh thần đã khiến cho những người phụ nữ và trẻ em yếu đuối này tưởng chừng như không gượng lên được, song đến với CLB, một mái nhà chung dành cho những phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV, họ đã san sẻ với nhau những nỗi buồn, tiếp thêm cho nhau nghị lực để tự vươn lên.

Bản thân chị Xuân lúc đầu cũng rất mặc cảm khi biết mình mắc HIV, nhưng được sự động viên của gia đình, chị đã mạnh dạn tham gia vào các chương trình dành cho người nhiễm HIV. Khi đã có kinh nghiệm về cách chăm sóc sức khỏe, thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người cùng cảnh ngộ, chị không nề hà, bằng mọi cách tiếp cận đối tượng, vận động để đưa đi làm xét nghiệm ở Bệnh viện nhiệt đới (Hà Nội), sau đó tiếp tục đưa về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh để được tiếp cận với thuốc ARV. Với vai trò là chủ nhiệm, chị tích cực đến với các đối tượng để tư vấn cho họ biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, cách phòng tránh cho mọi người... Chị mong muốn mọi người dân hiểu rằng, những người nhiễm HIV/AIDS rất cần cộng đồng chia sẻ.

Nói về hiệu quả của CLB trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Sơn Lưu Thị Phương nhấn mạnh: ý nghĩa lớn nhất từ hoạt động của mô hình này là giúp cho nhiều chị em có HIV vượt qua mặc cảm, dần lấy lại sự tự tin, vui vẻ trong cuộc sống, phấn đấu hòa nhập với cộng đồng. Bên cạnh đó, CLB còn góp phần tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân về HIV/AIDS và hướng sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền đối với những người phụ nữ không may mắn. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối giữa câu lạc bộ với các hoạt động ở địa phương, các tổ hợp sản xuất nhằm đào tạo nghề, hỗ trợ vốn cho chị em nhiễm HIV có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Để duy trì sinh hoạt và không phát triển thêm số lượng người nhiễm HIV, hàng ngày ngoài những giờ lao động lao động, chăm sóc con, các thành viên nữ của CLB đã tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về những kiến thức phòng lây nhiễm HIV; vận động chị em là vợ, là bạn tình của những người nghiện ma túy đến phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Đối với những trường hợp đã bị lây nhiễm, các chị tích cực tiếp cận, vận động họ tham gia sinh hoạt tại CLB để phần nào xóa đi sự kỳ thị và phân biệt đối xử của những người xung quanh.

Củng cố hoạt động của CLB "khát vọng tình thương", đưa mô hình này trở thành nòng cốt trong công tác phòng chống HIV/AIDS là một trong những hướng đi trọng tâm của Hội LHPN huyện Kim Sơn trong thời gian tới.

Theo Thu Hà
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm