Lần đầu tiên, Việt Nam ứng cử chức Tổng giám đốc UNESCO

04/08/2016 06:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ủy ban UNESCO cho biết: Đại sứ Phạm Sanh Châu (Vụ trưởng Vụ Văn hóa và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao) là người được đề cử làm ứng viên cho chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc).

Đây là lần đầu tiên, một nhà ngoại giao Việt Nam ra ứng cử cho chức danh đặc biệt này.


Ông Phạm Sanh Châu

55 tuổi, đại sứ Phạm Sanh Châu, từng là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ 2011 đến 2014. Trước đó, ông có nhiều năm gắn bó với các hoạt động hưởng ứng UNESCO tại VN và có vai trò quan trọng trong việc mang về một số danh hiệu Di sản Thế giới những năm qua.

Dự kiến, trong tuần tới, Bộ ngoại giao VN sẽ có thông báo chính thức về lộ trình, cũng như các vấn đề liên quan tới sự kiện này.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm