Hà Nội tăng cường công tác phòng chống cháy nổ

22/10/2014 15:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, rà soát, phân loại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên địa bàn Hà Nội trong những tháng cuối năm 2014 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự đô thị (Ban Chỉ đạo 197) thành phố Hà Nội.

Ban chỉ đạo 197 Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy nổ ở nơi tập trung đông người, nhà cao tầng, khu, cụm công nghiệp làng nghề, siêu thị, kho, bến bãi cũng như trong các lĩnh vực: vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, xăng dầu, khí đốt...; đồng thời tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn quản lý về thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót; đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; rút kinh nghiệm công tác chữa cháy từ 100% các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực, thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy nổ, sự kiện đột xuất, bất ngờ.

Từ nay đến cuối năm 2014, Ban Chỉ đạo 197 tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận quần chúng nhân dân, dự báo để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên nhằm cảnh giác, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm trên các lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự văn hóa… đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ, triển khai nhân rộng việc lắp đặt loa tuyên truyền tại các địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2014, Ban chỉ đạo 197 thành phố chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Các biện pháp, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thu được kết quả tốt, góp phần kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm.

Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 3631 vụ với 7538 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó điều tra, khám phá 125 vụ trọng án với 227 đối tượng... Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có sự chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm