'Ghen' thế nào để không phải... 'đánh'?

25/08/2016 12:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh ghen không khéo có khi phải vào tù. Do đó, một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ biết cách ghen và đánh ghen.

 Là phụ nữ, nhất là phụ nữ có chồng, không ai là không muốn được yêu thương, chăm sóc. Và cũng chẳng có người phụ nữ nào đủ rộng lượng để san sẻ tình yêu thương ấy cho một người đàn bà khác. Khi người phụ nữ thấy chồng có những biểu hiện lạ hay gần gũi quá với một người nào khác, họ ắt hẳn sẽ ghen. Và đó là một cảm xúc rất tự nhiên, bình thường.

 

 Có yêu mới có ghen và ngược lại, còn ghen là vẫn còn yêu, còn quan tâm nhau. Nhưng ghen như thế nào cho đúng, cho khéo để vừa khiến kẻ ngoại tình biết đường quay lại, vừa giữ được hạnh phúc gia đình mà lại tránh được những rắc rối về pháp lý? Đây mới là điều phụ nữ cần phải học, phải biết.

Tuyệt chiêu giúp chồng bỏ nhân tình

Tuyệt chiêu giúp chồng bỏ nhân tình

Nếu muốn bảo vệ mái ấm gia đình, người vợ đừng quên thay đổi bản thân, làm mới cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình,...

Còn nhớ, hồi tháng 6/2016, trên mạng xã hội xuất hiện clip đánh ghen kinh hoàng ở gần Trung tâm Thương mại Big C (Hà Đông, Hà Nội). Trong clip là hình ảnh một cô gái trẻ bị một nhóm người phụ nữ khác đánh ghen “hội đồng”. Theo đó, người vợ kéo theo nhiều người khác, không chỉ chửi bới, đánh đập mà còn ngang nhiên lột quần áo của cô nhân tình trẻ giữa phố khiến cô gái kia chỉ biết la hét, kêu cứu.

Sự việc được trình báo công an và những đối tượng đi đánh ghen đã bị tạm giữ để điều tra.

 Hình ảnh vụ đánh ghen ở Hà Đông

 Câu chuyện trên dần qua đi nhưng vẫn còn đó những bài học cho những người muốn đánh ghen bằng bạo lực.

Vẫn biết ghen là một cảm xúc hiển nhiên của con người khi biết nửa kia của mình không chung thủy. Thế nhưng, để cảm xúc ấy chi phối hành động, dẫn đến những việc làm như đánh đập, lột quần, lột áo, chửi bới, xỉ nhục người khác thì liệu có nên?

Hãy thử một lần nghĩ xem, sau tất cả những việc đó, ta còn lại những gì? Danh dự, tiếng tăm, thậm chí là cả sự tự do của bản thân liệu có còn? Và nếu đánh ghen chỉ để giành chồng từ đối thủ thì sau “cơn tam bành” ấy, người chồng liệu có trở về bên bạn? Còn nếu đã xác định buông tay ngay khi biết tin anh ta ngoại tình, thì còn đánh ghen để làm gì?

Cho nên, để hợp tình, hợp lý, phụ nữ khi đánh ghen cần tỉnh táo, cần suy tính trước sau kỹ càng. Nếu không thể bình tĩnh nói chuyện với chồng, nhất quyết phải đánh ghen, chị em đừng vội ra mặt.

Hãy chọn cách giải quyết phù hợp hơn là thu thập chứng cứ về việc ngoại tình, sau đó tố cáo đến cơ quan chức năng. Pháp luật sẽ bảo vệ cho bạn. Bởi theo Bộ Luật hình sự, từ ngày 1/7/2016, người phạm tội ngoại tình có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo cho đến phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp muốn dằn mặt tình địch, cũng đừng tự đưa mình vào thế khó. Chỉ cần một cuộc nói chuyện phải trái, trắng đen kèm theo những chứng cứ ngoại tình và các điều khoản pháp luật là đã đủ người ta "sợ đến già" rồi.

Là đàn bà nên biết ghen, nhưng ghen thì phải ghen thông minh, ghen khôn ngoan và tử tế. Ghen làm sao để có thể giữ được hạnh phúc gia đình, giữ được người cần giữ, và giữ được thể diện của chính mình. Đừng bao giờ đánh đồng đẳng cấp của mình với những người không xứng đáng. Và hãy nhớ, phụ nữ phải đẹp, đẹp từ ngoại hình, đẹp trong cách nói năng, đẹp trong cách cư xử, đẹp cả tâm hồn và “ghen đẹp” nữa.

 Quỳnh Ly

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm