Gặp gỡ chứng nhân lịch sử

26/04/2012 06:32 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - Nhân kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 25/4, đông đảo cán bộ, phóng viên TTXVN thuộc Cơ quan đại diện tại TP.HCM đã được gặp gỡ và nghe lại những câu chuyện xúc động của hai chứng nhân lịch sử của ngày 30/4/1975 là ông Bùi Quang Thận và ông Vũ Quang Toàn.

Ông Bùi Quang Thận sinh năm 1948 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là người lái chiếc xe tăng 843 đã tiến thẳng vào dinh Độc Lập, cắm lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc dinh vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975 đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn.

Hai chứng nhân lịch sử trong cuộc giao lưu với các Phóng viên TTXVN

Ông Vũ Quang Toàn là chính trị viên đại đội, chỉ huy chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập. Hai người lính tuổi đã cao, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi chia sẻ những câu chuyện hào hùng về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với các nhà báo trẻ của TTXVN.

Qua câu chuyện của hai chứng nhân lịch sử, nhiều cán bộ, phóng viên trẻ của TTXVN, nhất là những người sinh sau ngày đất nước thống nhất được cảm nhận một cách chân thực nhất về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm