'Đường hạnh phúc' QL 4C bị sạt lở do mưa lớn

29/08/2015 23:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Trong hai ngày 28 và 29/8, trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to đến rất to, gây sạt lở đất làm ách tắc giao thông nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã.

Theo ông Sùng Mí Thề, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc: Mưa lớn đã gây sạt lở rất nhiều điểm, làm sạt lở hàng nghìn m3 đất đá từ tuyến Quốc lộ 4C, bắt đầu từ trung tâm huyện Mèo Vạc đi các xã: Niêm Tòng, Niêm Sơn, Nậm Ban, Tát Ngà.

Đặc biệt, tuyến đường từ xã Tát Ngà đi xã Nậm Ban, mưa lớn cũng gây ra sạt lở nhiều điểm tại thôn Nà Dầu. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch từ các xã trung tâm tâm huyện Mèo Vạc và nối liền huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) với huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), khiến các phương tiện ô tô đi lại bị ngưng trệ hoàn toàn.

Mưa lớn cũng đã làm sập và sạt lở đất đá vào hàng chục gia đình là cán bộ, giáo viên và bà con dân tộc thiểu số ở các thôn, bản của xã Tát Ngà và Niêm Tòng. Hiện nhà công vụ của trường Mầm non xã Niêm Tòng cũng bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo thông tin từ Sở Giao thông-Vận tải Hà Giang, mưa lớn cũng đã gây sạt lở rất nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 4C đoạn từ huyện Yên Minh đi huyện Mèo Vạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Mèo Vạc đã phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải Hà Giang, Hạt giao thông huy động nhiều máy xúc, máy ủi và công nhân để san, gạt đất đá. Tuy nhiên, đến tối 29/8 trên địa bàn huyện vẫn còn mưa, do trời tối nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Minh Tâm(TTXVN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm