Dập tắt đám cháy tại kho chứa cồn ở đường Phan Trọng Tuệ, Hà Nội

24/07/2014 15:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa 24/7 tại kho chứa cồn ở đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được dập tắt vào 12h30 cùng ngày sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội và các chiến sỹ quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Để dập tắt vụ hỏa hoạn này, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã gấp rút huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ và các phương tiện chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì đến hiện trường phối hợp với lực lượng dân quân, bộ đội của Bộ Tư lệnh Thủ đô khoanh vùng, dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 24/7, cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa cồn, tại km1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện Nhà máy phân lân Văn Điển). Theo thông tin ban đầu, đây là kho chứa hàng thuộc Tổng kho nam Sông Hồng, Công ty vật tư công nghiệp và thực phẩm - Công ty Vận tải và Thương mại. Tại thời điểm xảy ra cháy, một số người dân chứng kiến cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trong kho chứa cồn. Sau đó ít phút, lửa kèm theo khói lớn bốc lên dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, công tác khoanh vùng, dập lửa khá khó khăn do kho chứa cồn ở trong nhà có mái tôn. Lực lượng chức năng đã phải dùng máy ủi tôn ra mới tiếp cận được đám cháy.

Hiện chưa phát hiện thiệt hại nào về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản do vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm