Dân bức xúc mang bình nước, két bia chặn đường vì ô nhiễm

12/04/2013 07:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa ngày 11/4 trên đoạn đường Hòa Văn Thái kéo dài (phường Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng) hàng chục hộ dân ở hai bên đường đã mang các đồ dùng trong nhà ra chặn xe tải, xe chở đất đá, chở rác, khi các xe đang lưu thông trên con đường Hoàng Văn Thái.

Trong vài năm trở lại đây người dân sinh sống ở hai bên đường Hoàng Văn Thái rất búc xúc vì phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, nhất là đất đá rơi xuống đường từ các xe tải hạng nặng của các bãi khai thác đá trên địa bàn.

Bình nước, két bia được huy động để chặn xe lưu thông trên đường

Không chỉ vậy hàng trăm xe chở rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng tiến vào bãi rác Khánh Sơn với một mùi uế xú từ các xe tỏa ra khiến người dân ở khu vực này chịu hết nổi. Dù người dân đã viết đơn phản ánh địa phương nhưng vẫn không khắc phục được là bao cho nên người dân ở hai bên đường buộc phải tự giải quyết đó là chặn các xe tải đi qua để buộc các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường một cách triệt để.

Ông N.V.Tuấn ở tổ 140 búc xúc nói: Kể cả trước khi làm đường và sau khi làm đường Hoàng Văn Thài này thì tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nhức óc ở nơi đây. Hàng ngày có cả ngàn xe chở đá, xe chở rác thải đi qua đoạn đường này, tình trạng đất đá rơi xuống lòng đường rất nhiều, đặc biệt là đá răm, rất nguy hiểm đối với những người dân chúng tôi khi lưu thông trên đoàn đường này. Mặc dù biết là chặn xe là vi phạm pháp luật nhưng những người dân như chúng tôi ở đây không còn cách nào khác để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên.

Theo anh H.V. Đà người dân sống ở đường Hoàng Văn Thái: Công ty cũng đã tưới nước để bớt bụi, nhưng trời nắng nóng như thế này thì sau khi tưới xong đường khô lại,  bụi vẫn hoàn bụi.

Tình trạng ô nhiễm môi trường khiến người dân ở hai bên đường Hoàng Văn Thái phải đóng cửa cả ngày, các hộ dân không buôn bán được, hàng quán phải đóng cửa, nhất là các quán ăn uống.

Sau khi vụ việc sảy ra ông Nguyễn Đắc Lâm, cán bộ môi trường phường Hòa Khánh Nam đã có mặt tại hiện trường. Theo ông Lâm thì hiện nay có bảy doanh nghiệp hoạt động khai thác đất đá tại khu vực này. Các đơn vị này có cam kết với UBND phường mỗi ngày phải tưới nước hai lần, mỗi tuần phải rửa đường một lần.

Tuy nhiên việc cam kết này mới thực hiện đến hết năm 2012, từ sau tết đến nay việc tưới rửa đường thực hiện không thường xuyên cho nên dẫn đến tình trạng bà con người dân ở hai bên đường mang đồ dùng trong nhà ra chặn không cho xe lưu thông.

Sơn Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm