Đà Nẵng rà soát các cơ sở bảo trợ xã hội

21/08/2014 17:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vụ việc tại chùa Bồ Đề tại Hà Nội, vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Sở LĐTB&XH và các ngành hữu quan tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội về việc tiếp nhận, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Sở LĐTB&XH cùng các ban ngành liên quan đã thành lập các đoàn thanh tra để kiểm tra cơ sở pháp lý, hồ sơ quản lý, tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi…. nhất là các cơ sở ngoài công lập. Với cơ sở ngoài công lập chăm sóc từ 10 đối tượng trở lên, ngành chức năng hướng dẫn thực hiện thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định.


Sau vụ việc chùa Bồ Đề, Đà Nẵng tiến hành rà soát các cơ sở bảo trợ xã hội.

Các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc đối tượng, sẽ có 2 phương án: phân loại, bàn giao về địa phương những đối tượng có địa chỉ cụ thể; đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập của thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng không rõ địa chỉ.
Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm