Chùm ảnh: Những giọt nước mắt ở rốn lũ Mường La

06/08/2017 00:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tính đến 17 giờ ngày 5/8 đã tìm được 12 trong tổng số 15 người mất tích (trong đó 10 người đã xác định danh tích và được tổ chức chôn cất, 2 người đang được làm thủ tục xác định danh tính). Như vậy hiện còn 3 người mất tích, 12 người bị thương.

Mưa lũ làm 375 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, lũ cuốn trôi hoàn toàn 177 nhà; 177 nhà bị hư hỏng nặng, sạt lở phải di chuyển khẩn cấp; 21 nhà bị vùi lấp.

Tại thị trấn Ít Ong, lũ cuốn trôi hai đường dẫn lên cầu cứng Nặm Păm, cắt đứt Quốc lộ 279, làm 5 xã bị cô lập. Nhà văn hóa và các điểm trường tiểu học tại các bản Hua Nậm, Huổi Liếng, Huổi Hốc, Pá Piệng và Trạm Y tế xã Nặm Păm cũng bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm gần 300 ha lúa và hoa màu bị vùi lấp; cuốn đi 105 con trâu, bò; 250 con lợn, 200 con dê, 1.800 con gia cầm và 8 lồng cá. Ước tính mưa lũ tại Sơn La gây thiệt hại lên tới 657 tỷ đồng.

Tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho nhà có người chết, người bị thương, những hộ bị lũ cuốn trôi, nhà phải di dời với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Đến nay, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ của tỉnh với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Chùm ảnh của phóng viên TTXVN:

Chú thích ảnh
Nhiều em nhỏ đã trở thành nạn nhân của lũ
Chú thích ảnh
Một phụ huynh bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La địu con sau khi bé bị trấn thương bởi trận lũ
Chú thích ảnh
Không biết cậu bé này đang nghĩ gì
Chú thích ảnh
Những biểu hiện khác nhau của những đứa trẻ đáng thương sau trận lũ
Chú thích ảnh
Không thể không khóc và sợ hãi với những gì vừa xảy ra với bản của các em
Chú thích ảnh
Nỗi buồn lộ rõ trong đôi mắt của em bé bản Hua Nậm
Chú thích ảnh
...trong đôi mắt của người già
Chú thích ảnh
Và nỗi đau mất mát của người còn rất trẻ

Nguyễn Chiến/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm