Cháy nhà trong đêm, bố mẹ và hai cháu bé chết thảm

26/02/2017 07:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 1 giờ sáng ngày 26/2, trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người tử vong. 

Theo Công an tỉnh Bình Dương, những người thiệt mạng đều là thành viên trong một gia đình, gồm anh Hồ Hồng Diệp (SN 1978, quê Vĩnh Long) và vợ là chị Đoàn Thị Phi Yến (SN 1984, quê Bến Tre), 2 con của vợ chồng anh Diệp, chị Yến là Hồ Gia Bảo (SN 2008) và Hồ Bảo Châu (SN 2014). 


Lực lượng chức năng đứng trước căn nhà nơi xảy ra vụ cháy lúc rạng sáng. Ảnh: Như Phú - NLĐ

Khoảng 1h sáng ngày 26/2, cơ quan công an phát hiện ra đám cháy, sau khi dập lửa, công an phát hiện 4 thi thể gồm vợ chồng và 2 người con. 

Ghi nhận tại hiện trường phía trong căn nhà, rất nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Thi thể đầu tiên là cháu bé 9 tuổi được phát hiện gần cửa chính. Tiếp đó là thi thể người vợ và đứa con nhỏ. Thi thể người chồng được phát hiện gần cầu thang dẫn lên gác. 

Chị Nguyễn Mai Anh, sống trên gần đường Trần Văn Ơn cho biết: “Tầm 4h sáng tôi đi tập thể dục thì thấy công an phong tỏa khu vực và biết có chuyện cháy lớn, gia đình đó về đây thuê căn nhà này sống chưa lâu, thật thương tâm". 

Hàng xóm trong khu vực rất bàng hoàng trước vụ việc. 

Hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa và làm rõ nguyên nhân đám cháy. 

Huyền Trang - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm