Bão số 2 gần biển Đông, khu vực Hà Nội sẽ có mưa rào và dông

30/07/2016 20:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía Tây Bắc nội thành Hà Nội sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy.

Dự báo, đêm 30/7, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 76-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28- 31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm