30 học viên đạt loại giỏi

17/09/2014 18:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/9, Lễ bế giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông khóa III (2012 – 2014) đã diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến dự có PGS.TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Trần Hậu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng, Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên thường vụ Tập đoàn Bưu chính viễn thông. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng tại Trung tâm Học viện, cùng các thầy giáo cô giáo và đông đủ các học viên.

PGS.TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 5 học viên vì có thành tích trong học tập, rèn luyện.

Đến thời điểm tốt nghiệp, lớp có 115 học viên với 60 thạc sĩ, 3 tiến sĩ. Qua 22 lần thi các học phần (20 môn), đặc biệt trong quá trình đi nghiên cứu thực tế, thi và viết luận văn tốt nghiệp, học viên đã được nâng cao một bước về nhận thức lý luận, rèn luyện về trình độ diễn đạt, văn phong. Kết quả học tập toàn khóa, có 30 học viên đạt loại giỏi (26,9%); 85 học viên đạt loại khá (73,91%), có 5 đồng chí vinh dự được Giám đốc Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập, rèn luyện.

Hầu hết các học viên đều cho rằng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị đã giúp cho mỗi người nhận thức được những vấn đề sau: Một là, học viên được trang bị một khối lượng kiến thức có hệ thống về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm đường lối của Đảng. Những tri thức đó đã được trình bày sát với thực tiễn đổi mới hiện nay ở nước ta. Bên cạnh đó, học viên còn được nghiên cứu một số môn học thuộc lĩnh vực khoa học quản lý, khoa học hành chính, khoa học xã hội. Đây là những tri thức rất cần thiết và bổ ích cho người làm công tác lãnh đạo, quản lý. Hai là, qua khóa học này, các học viên đã được nâng cao một bước rõ rệt về phương pháp tư duy lý luận, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên cơ sở khoa học, từ đó tinh thần trách nhiệm được nâng cao, năng lực thực tiễn được bồi dưỡng.

Phó TGĐ TTXVN Lê Duy Truyền (thứ 6 hàng trên, từ trái sang) và PGS.TS Nguyễn Tất Giáp chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên là cán bộ TTXVN

Phát biểu bế giảng, PGS,TS Nguyễn Tất Giáp biểu dương những nỗ lực của các đồng chí học viên và khẳng định, sau hai năm học tập, lớp học đã đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng chí tin tưởng rằng, những kiến thức thu nhận được từ khóa học này sẽ là hành trang cơ bản và thiết yếu để các đồng chí tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu, tự rèn luyện thêm trong suốt quá trình công tác của mình. Và dù ở lĩnh vực nào, các đồng chí đều có thể vận dụng những tri thức đã được trang bị, đặc biệt là phương pháp tiếp cận, xem xét và xử lý các vấn đề cụ thể trong thực tiễn công tác của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách để giải quyết công việc một cách đúng đắn, đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ được cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo chuyên môn giao phó.

Thay mặt cho 21 học viên là cán bộ Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Duy Truyền, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, trong bài phát biểu tại lễ bế giảng, khẳng định: các môn học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hiện hành có ý nghĩa rất thiết thực và bổ ích đối với các cán bộ Thông tấn xã Việt Nam.  Việc áp dụng nhận thức về chính trị vào công tác chuyên môn đã được nâng lên rất nhiều từ những lớp học như vậy. Và trong thời gian tới, ông đề nghị tăng cường chỉ tiêu tham dự các lớp cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Thông tấn xã Việt Nam.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm