'Bật mí' 10 điều thú vị về tân binh 'kỷ lục' của Real: Được phát hiện bởi... trùm ma túy, từng liên hệ với M.U

23/07/2014 07:15 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - James Rodriguez mang áo số 10 ở đội tuyển Colombia và CLB cũ Porto. Sắp tới, anh sẽ được trao số áo này tại Real Madrid. Bên cạnh đó, còn có nhiều điều thú vị khác về cầu thủ trẻ này.

1- Cái tên James Rodriguez

James Rodriguez sinh vào ngày 12-7-1991 ở Cucuta, một thành phố của Colombia gần biên giới với Venezuela. Cha của James Rodriguez là Wilson James Rodriguez Bedolla (cũng là một cầu thủ). Mẹ anh là Maria Del Pilar Rubio. Cái tên James ở đây không được phát âm giống cách của người Anh mà được phát âm theo kiểu tiếng Colombia và Tây Ban Nha là ‘Hahm-ess Rod-ri-guess’.

2- Bàn thắng đẹp mắt của James Rodriguez ở giải Pony Futbol năm 2004

Giải vô địch Pony Futbol mỗi năm thu hút sự chú ý rất lớn của các tuyển trạch viên trên thế giới, bởi đây là nơi rất nhiều ngôi sao lớn tương lai của Colombia được phát hiện. Radamel Falcao cũng đã tỏa sáng ở giải đấu này vào năm 1998. Giống như Falcao, James Rodriguez cũng nổi lên từ giải đấu trên vào năm 2004. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu và cũng là cầu thủ chơi hay nhất ở giải Pony Fulbol năm đó. Cầu thủ người Colombia đã để lại dấu ấn của mình với một bàn thắng được ghi từ một pha đá phạt góc bên cánh trái. 


3-  Được phát hiện bởi Upegui Lopez, cựu phụ tá của trùm ma túy Pablo Escobar

James Rodriguez đã được Upegui Lopez, một cựu phụ tá của trùm ma túy Pablo Escobar, phát hiện ở những giải đấu trẻ của Colombia. Ông Upegui Lopez, sau đó làm chủ tịch của CLB Envigado, đã thâu nạp James Rodriguez từ học viện Academia Tolimense và giúp anh có trận ra mắt ở giải chuyên nghiệp lúc 16 tuổi. Mặc dù James Rodriguez chỉ thi đấu một mùa giải 2007-08 ở CLB Envigado nhưng anh đã có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình.

James Rodriguez có được thành công như ngày hôm nay là nhờ phụ tá của trùm ma túy Pablo Escobar

4- Cầu thủ trẻ nhất giành giải “Quả bóng vàng Bồ Đào Nha”

Ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại Porto, James Rodriguez đã ghi 6 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo trong 24 lần ra sân. Ngoài ra, cầu thủ người Colombia cũng góp công lớn trong chức vô địch Europa League của Porto năm đó.

Đến mùa giải 2011-12, James Rodriguez đã ghi 14 bàn cho Porto và đóng góp 11 đường kiến tạo. Năm 2012, James Rodriguez nhận giải “Quả bóng vàng Bồ Đào Nha”, giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất ở giải VĐQG nước này. Anh đã trở thành cầu thủ Colombia thứ hai, sau Radamel Falcao, làm được điều này. Thậm chí James Rodriguez còn là cầu thủ trẻ nhất đoạt giải thưởng danh giá đó.

5-  Từng được Man United quan tâm vào năm 2012

James Rodriguez từng được gọi là “Cristiano Ronaldo mới” và nằm trong tầm ngắm của Sir Alex vào năm 2012. Vị HLV người Scotland muốn đưa anh về Man United để thay thế cho Nani và Anderson trong tương lai, nên đã đưa ra đề nghị với Porto. CLB của Bồ Đào Nha biết rằng họ đang sở hữu một tài năng nên đã tăng điều khoản giải phóng từ 24 triệu bảng lên 35 triệu bảng bằng cách kí hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với James Rodriguez. Cuối cùng lời đề nghị của Man United đã bị Porto từ chối khi mà mức giá của “Quỷ đỏ” bị CLB Bồ Đào Nha xem là không đủ.

James Rodriguez từng được Man United để mắt đến

6- Hồ sơ chuyển nhượng 'khủng long'

Vụ chuyển nhượng của James Rodriguez từ Monaco sang Real Madrid trị giá 63 triệu bảng, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ tư của bóng đá thế giới. Đây không phải lần đầu tiên có một CLB bạo chi vì James Rodriguez. Trước đó vào năm 2013, CLB Monaco đã bỏ ra 38,5 triệu bảng để mua anh từ Porto. Vụ chuyển nhượng này khiến James Rodriguez trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha cũng như biến anh trở thành một trong số những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Ligue 1.

7- Lọt vào đội hình xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2013-14

Sau khi chuyển đến Monaco, James Rodriguez đã thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá của Pháp và ghi được 10 bàn ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng tại đây.

Với 12 đường kiến tạo, James Rodriguez đứng dầu danh sách kiến tạo ở Ligue 1 mùa giải 2013-14. Anh cũng lọt vào đội hình xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải đó cùng với những ngôi sao như Thiago Silva và Ibrahimovic. Mặc dù không thể giúp Monaco giành danh hiệu ở mùa giải vừa qua nhưng James Rodriguez cũng đã góp công lớn giúp CLB này giành vé dự Champions League mùa tới.

8- Đeo băng đội trưởng Colombia ở giải U20 World Cup

Sau màn trình diễn ấn tượng ở Porto, James Rodriguez đã được trao băng thủ quân U20 Colombia vào năm 2011 ở giải U20 World Cup. Trong giải đấu này, James Rodriguez đã ghi 3 bàn thắng và thực hiện 3 pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh có được vị trí trong đội hình đội tuyển Colombia. James Rodriguez giúp U20 Colombia lọt vào vòng tứ kết, nơi mà đội bóng của anh bại trận trước U20 Mexico. Tuy nhiên khả năng thủ lĩnh của James Rodriguez đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

9- Số 10 của đội tuyển Colombia

James Rodriguez không chỉ thích ứng với vai trò của một cầu thủ số 10 mà còn gây ấn tượng bởi khả năng săn bàn. Anh được xem là người kế thừa sáng giá của danh thủ Carlos Valderrama. Do vậy, khi James Rodriguez mới 20 tuổi, anh đã được HLV Jose Peckerman trao áo số 10, số áo trước đây mà Carlos Valderrama từng mặc ở đội tuyển Colombia. Ở Porto, James Rodriguez cũng mặc áo số 10. Tại Real Madrid, cầu thủ người Colombia cũng được trao số áo trên.

James Rodriguez là người kế thừa của Valderrama

10- Cưới em gái của thủ môn David Ospina

James đã kết hôn với em gái của đồng đội David Ospina, thủ môn của đội tuyển Colombia, được 3 năm và con gái họ, Salome, là một fan cuồng nhiệt của anh.

Sơn Tùng
Theo Sportskeeda


Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm