Hạ Thái Lan trên chấm 11m, ĐT nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 25

16/12/2009 15:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Thi đấu có phần lép vế trước Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ, nhưng ĐT nữ Việt Nam lại tỏ ra cực kỳ xuất sắc và bản lĩnh trên loạt sút luân lưu 11m để giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 3-0, qua đó đòi lại tấm HCV SEA Games từ tay người Thái.

Do tính chất quan trọng của trận chung kết nên cả Việt Nam và Thái Lan đều thi đấu thận trọng và đó là lý do khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m sau khi hai đội hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu. Và ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, các cầu thủ nữ Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh khi Kim Hồng, Văn Thị Thanh và Kim Tiến thực hiện thành công cả 3 loạt sút đầu tiên, trong khi Thái Lan đá hỏng cả 3 quả. Giành chiến thắng 3-0 trên chấm 11m, ĐT nữ Việt Nam đã giành HCV môn bóng đá nữ SEA Games 25 một cách thuyết phục.

ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) đoạt HCV SEA Games 25 sau khi vượt qua Thái Lan trên chấm 11m. Ảnh: TTXVN

Đội hình xuất phát của Việt Nam: Kiều Trinh, Mai Lan, Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Muôn, Kim Chi, Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Lê Thị Oanh, Văn Thị Thanh, Kim Hồng.

Diễn biến trận đấu:

- Phút 5, Thái Lan có pha tấn công rất nguy hiểm bên cánh phải, nhưng rất may một hậu vệ Việt Nam đã kịp cản phá.

Trong 10 phút đầu tiên, Việt Nam đã bị Thái Lan ép sân và chưa tạo được một pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Boonsing.

15 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng tốc độ trận đấu diễn ra chậm do hai đội nhập cuộc khá thận trọng.


Các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Chao Anou-vong để cổ vũ cho ĐT nữ VN. Ảnh: Mạnh Tuấn

- Phút 22, Kim Chi có pha mở bóng xuống cánh phải rất thoáng cho Kim Hồng, nhưng quả tạt cuối cùng của Kim Hồng lại đi thiếu chính xác.

- Phút 28, từ một pha phối hợp đá phạt góc đánh đầu của các cầu thủ Thái Lan, thủ môn Kiều Trinh đã có pha bay người bắt bóng rất điệu nghệ. Nửa đầu của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua, nhưng vẫn chưa có tình huống thật sự nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành hai đội.

- Phút 38, sau một pha dàn xếp tấn công bài bản, số 27 của Thái Lan Srimanee tung cú sút xa khá căng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Kiều Trinh đã xuất sắc tung người bắt gọn bóng.

- Phút 42, Việt Nam có pha dàn xếp tấn công bài bản nhất kể từ đầu trận, Kim Chi tạt bóng từ bên cánh phải cho Lê Thị Thương băng vào đánh đầu, tuy nhiên bóng đi quá nhẹ và không khó để thủ môn Boonsing bắt gọn.

- Phút 44, Kim Chi tiếp tục có một pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải, thủ môn Boonsing bắt bóng không dính để bóng bật ra nhưng không có một cầu thủ Việt Nam nào áp sát để dứt điểm. -

- Phút 45+2, Kim Hồng có pha chuyền bóng rất đẹp cho Kim Chi băng xuống đối mặt với khung thành Thái Lan, nhưng thủ môn Boonsing đã kịp lao ra cản phá.

Sau phần lớn thời gian của hiệp 1 bị dồn ép, Việt Nam bất ngờ vùng lên ở những phút cuối và tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Boonsing. Tuy vậy, kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là 0-0.

- Phút 50, thủ môn Kiều Trinh tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá thành công cú sút rất căng của một cầu thủ Thái Lan. Cũng giống như hiệp 1, Thái Lan là đội khởi đầu tốt hơn trong hiệp 2.

- Phút 51, HLV Trần Vân Phát rút Lê Thị Oanh ra và đưa Minh Nguyệt vào thay để tạo nên sức sống mới trên hàng tấn công.

- Phút 60, Việt Nam có pha tổ chức tấn công có nét nhất trong hiệp 2, nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, Nguyễn Thị Muôn lại sút bóng quá nhẹ.


Tiền đạo  Minh Nguyệt (phải) tranh bóng với một cầu thủ Thái Lan. Ảnh: TTXVN

- Phút 68, từ quả tạt của Văn Thị Thanh bên cánh trái, lão tướng Kim Chi bật cao đánh đầu, nhưng thiếu lực và không khó để thủ môn Boonsing hóa giải.

- Phút 78, Kim Chi có cơ hội phá vỡ thế bế tắc từ một quả phạt trực tiếp, nhưng pha dứt điểm của lão tướng này đã không vượt qua được hàng rào Thái Lan.

- Phút 83, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Thái Lan, Kim Hồng nỗ lực bật cao đánh đầu, nhưng không đủ hiểm để đánh bại thủ thành Boonsing. Sau tình huống này, Kim Hồng đã bị đau và phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức hai đội vẫn hòa nhau 0-0 và trận đấu buộc phải bước sang hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

- Phút 92, Nguyễn Thị Muôn có pha đi bóng rất hay bên cánh phải trước khi tạt bóng như đặt cho Minh Nguyệt dứt điểm, tuy vậy, tiền đạo mang áo số 18 của Việt Nam lại đánh đầu vọt xà rất đáng tiếc.

Hiệp phụ đầu tiên, hai đội tiếp tục thi đấu thận trọng, do đó vẫn chưa bên nào có bàn thắng khai thông bế tắc.

- Phút 113, sau một pha phối hợp ăn ý với đồng đội, Romyen tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi nhẹ và không chính xác.

Có vẻ như hai đội đang chờ đợi tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua khi cả hai bên đều chơi thấp và không có ý định lao lên tìm bàn thắng.

- Phút 116 và 117, liên tiếp hai  cầu thủ Kim Chi  và Nguyễn Thị Muôn bị đau sau hai cú sút phạt bên cánh trái của Thái Lan.

Những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, sóng gió liên tiếp được tạo ra trước khung thành Việt Nam sau những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ Thái Lan.

Kết thúc 120 phút thi đấu, hai đội vẫn cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 và đưa trận đấu tới loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tỏ ra vô cùng xuất sắc và bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 3 loạt sút đầu tiên trong khi Thái Lan hỏng cả 3. Giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên chấm 11m, ĐT nữ Việt Nam đã đòi lại ngôi hậu từ tay người Thái.


Quả đá penalty quyết định của Kim Tiến. Ảnh Mạnh Tuấn


Ăn mừng sau trận đấu. Ảnh Mạnh Tuấn


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm