‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 27-28: Tinh Nhi bỏ Nguyệt ca, sống chết cùng thế tử

28/06/2017 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Người cứu Tinh Nhi thoát khỏi tù ngục chính là Vũ Văn Nguyệt, nhưng trong tập 27 và 28 bộ phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Tinh Nhi đã bỏ lại chiếc nhẫn Nguyệt tặng rồi đi tìm Yến Tuân, cùng thế tử chịu cảnh cực khổ khi bị giam lỏng tại Oanh Ca Uyển.

Yến Tuân - Tinh Nhi: Đôi uyên ương khổ hạnh

Tối 27/6, tập 27 và 28 bộ phim Sở Kiều truyện tiếp tục lên sóng. Thế tử của Yến Bắc mặc dù nhận thánh chỉ tha mạng của hoàng đế Đại Ngụy, bị giam vào nhà lao nhưng tính mạng vẫn chưa đảm bảo an toàn. Cả người của Ngụy gia, lẫn Triệu gia đều ngấm ngầm lên kế hoạch giết hại Yến Tuân.

Chú thích ảnh
Tinh Nhi và Yến Tuân bị nhốt trong ngục

Đoán biết trước tình hình, Vũ Văn Nguyệt cho người bảo vệ La đại nhân giữ đại lao nhưng vì có quá nhiều đối thủ Nguyệt không kiểm soát hết tình hình. La đại nhân bị điệp giả Đại Lương giết hại, nhóm người này định đầu độc cả Tinh Nhi và Yến Tuân nhưng không thành.

Chú thích ảnh
Yến Tuân tự chặt một ngón tay của mình để bảo vệ Tinh Nhi

Hoàng đế Đại Ngụy cố tình không cho người thay thế La đại nhân, để cho thiên lao thành nơi không ai cai quản, mọi thế lực đều có cơ hội tự tung tự tác.

Không thể bỏ qua cơ hội này, Triệu Tây Phong đã đem người vào ngục trả mối thù xưa. Hắn dùng kế ly gián, nói rằng Vũ Văn Hoài giết Yến Bắc Hầu, còn Vũ Văn Nguyệt là người bắn Yến Tuân bị thương. “Ngươi không biết nhỉ, huynh đệ tốt nhất của ngươi rõ ràng biết chuyện này nhưng không nói cho ngươi, bọn họ mới là người đưa các ngươi xuống địa ngục” - Triệu Tây Phong nói.

Triệu Tây Phong tố cáo Vũ Văn Nguyệt (Nguồn: Sở  Kiều truyện, dịch: phim 14)

Rồi hắn đòi chặt một ngón tay của Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh). Không đành lòng nhìn Tinh Nhi chịu đau đớn, Yến Tuân nói “hãy chặt tay ta đi”. Triệu Tây Phong gọi Tinh Nhi và Yến Tuân là “đôi uyên ương khổ hạnh”, hắn đồng ý để Yến Tuân thay thế, tự chặt một ngón tay của mình.

Triệu Tây Phong vốn chưa hài lòng, muốn tiếp tục hành hạ Yến Tuân và Tinh Nhi, vừa lúc Vũ Văn Nguyệt tới nên hai người tạm thời thoát nạn.

‘Đặc công Sở Kiều truyện’ tập 25-26: Yến Tuân rơi vào cảnh bi thương, đẫm lệ

‘Đặc công Sở Kiều truyện’ tập 25-26: Yến Tuân rơi vào cảnh bi thương, đẫm lệ

Suốt tập 25 và 26 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện là cảnh quay đẫm lệ, với Yến Tuân, với các nhân vật trong phim và cả... khán giả theo dõi bộ phim này.

Yến Tuân - Vũ Văn Nguyệt tuyệt giao tình bằng hữu 10 năm

Gặp Vũ Văn Nguyệt, Yến Tuân (Đậu Kiêu) trách cứ, Vũ Văn Nguyệt biết hoàng đế Đại Ngụy nghi ngờ Yến Bắc tại sao không nói rõ mà chỉ ám thị, để Yến Tuân và gia tộc rơi vào tình cảnh bi thương.

“Giao tình 10 năm… liên quan tới an nguy, tồn vong toàn bộ tộc Yến Bắc mà huynh chỉ ngầm ám hiệu ta thôi… Yến Tuân ta coi thường kẻ bằng hữu như ngươi” - Yến Tuân nói.

Yến Tuân - Vũ Văn Nguyệt tuyệt giao tình bằng hữu 10 năm (Nguồn: Sở  Kiều truyện, dịch: phim 14) 

Dù bị Yến Tuân nói lời tuyệt giao, nhưng Vũ Văn Nguyệt vẫn ngày đêm bảo vệ ở bên ngoài ngục, đồng thời sai binh lính chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho Tinh Nhi và thế tử.

Đồng thời, Nguyệt đã nghĩ ra kế hoạch cứu Yến Tuân thế tử, có sự giúp sức của công chúa Nguyên Thuần và hoàng tử Nguyên Tung.

Đúng như những điều Nguyệt dự tính, nhờ sự giúp sức của công chúa Nguyên Thuần, hoàng thượng không thể giết Yến Tuân ngay được, thế tử Yến Bắc được thả khỏi nhà lao, bị cấm túc trong 3 năm tại Oanh Ca Uyển. Nếu thành tâm hối cải sẽ được trở về Yến Bắc để kế tục vương vị.

Vũ Văn Nguyệt đã nghĩ ra kế hoạch cứu Yến Tuân (Nguồn: Sở  Kiều truyện, dịch: phim 14) 

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 25-26: Hồi hộp xem Tinh Nhi thoát chết thế nào

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 25-26: Hồi hộp xem Tinh Nhi thoát chết thế nào

Quyết định theo thế tử về Yến Bắc nhưng sự chẳng lành, Yến Tuân suýt bỏ mạng trên Cửu U Đầu và trong tập 25 và 26 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Tinh Nhi sẽ phải làm sao để thoát án tử?

Ngỡ Tinh Nhi đã chết, Vũ Văn Nguyệt tìm rượu giải sầu

Biết tin hoàng đế để hoàng tử Nguyên Tung đến cai quản thiên lao, Vũ Văn Hoài vô cùng tức giận. Vũ Văn Hoài biết Vũ Văn Nguyệt sẽ tìm cách cứu Yến Tuân, hắn nghĩ kế dùng Tinh Nhi để uy hiếp Nguyệt. Ngay lập tức hắn đến bắt Tinh Nhi vì nàng đã ra tay giết tổ phụ của hắn là Vũ Văn Tịch.

Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) đến thiên lao, Tinh Nhi bị chính tay Vũ Văn Hoài xử chết, không còn cách nào khác, chính tay Nguyệt giả giết chết Tinh Nhi để mang xác nàng thoát ra ngoài.

Vừa lúc ra khỏi cửa thì Vũ Văn Nguyệt bị hoàng thượng triệu vào cung ngay lập tức, để Nguyệt Thất mang Tinh Nhi về phủ mà trong lòng Nguyệt nóng như lửa đốt: “Một kim của ta, đã đâm trúng huyệt quan nguyên của Tinh Nhi, khiến cô ấy ngừng lưu thông máu, hôn mê, tưởng như đã chết, để che mắt người khác. Nhưng nếu không được cứu kịp thời, máu lưu thông không đều, Tinh Nhi sẽ chết”.

Hoàng thượng lệnh Nguyệt để Vũ Văn Hoài cai quản Điệp Chỉ Thiên Nhãn, thu xếp công việc đến biên cương, Vũ Văn Nguyệt không một lời phản đối, vội vã rời khỏi cung.

Vũ Văn Nguyệt tuyệt vọng vì thấy kỷ vật mình tặng Tinh Nhi (Nguồn: Sở  Kiều truyện, dịch: phim 14) 

Nguyệt vội vã về Thanh Sơn Viện, Vũ Văn Nguyệt hốt hoảng khi nghe nô tỳ báo tin “Tinh Nhi đã chết rồi”. Vũ Văn Nguyệt tức tốc lao đi tìm thi thể Tinh Nhi, giữa đường lại gặp Tiêu Ngọc công chúa - giả điệp Đại Lương ngăn cản.

Để Nguyệt Thất đối phó với Tiêu Ngọc, Vũ Văn Nguyệt tiếp tục đi tìm Tinh Nhi. Tới nơi, thấy đám quân lính đã tiêu hủy thi thể, Vũ Văn Nguyệt còn tìm được chiếc nhẫn mình đã tặng cho Tinh Nhi nên Nguyệt vô cùng tuyệt vọng.

Chú thích ảnh
Vũ Văn Nguyệt tuyệt vọng vì không tìm thấy Tinh Nhi

Chú thích ảnh  

Trở về Thanh Sơn Viện, Nguyệt buồn bã tìm rượu giải sầu. Sự thực là Tinh Nhi đã đi tìm thế tử Yến Tuân…

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 23-24: Tinh Nhi tuyệt tình, Vũ Văn Nguyệt tuyệt giao

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 23-24: Tinh Nhi tuyệt tình, Vũ Văn Nguyệt tuyệt giao

Hiểu nhầm Nguyệt công tử vô tình nên Tinh Nhi quyết định “trở mặt” để theo Yên Tuân về Yến Bắc. Vũ Văn Nguyệt cũng từ bỏ mối giao tình bao năm, nhẫn tâm đẩy Yên Tuân vào nguy hiểm trong tập 23 và 24 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện.

Tập 29 và 30 bộ phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục lên sóng tối nay (28/6).

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm