Vinicius Junior, cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới là ai?

24/05/2017 19:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vinicius Junior (Brazil) đã trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới chứ không phải Kylian Mbappe (Pháp), khi Real Madrid quyết định bỏ ra khoảng 46 triệu euro để mua anh. Vậy rốt cuộc, Vinicius Junior là ai và tại sao anh lại có giá cao đến thế?

Cái tên Vinicius Junior đã chiếm trọn các trang báo thể thao trên khắp thế giới ngày hôm nay, sau khi Real Madrid tuyên bố đạt được thỏa thuận mua tiền đạo 16 tuổi này từ CLB Flamengo của Brazil. Đội bóng của Tây Ban Nha được cho là bỏ ra 46 triệu euro để mua Vinicius (trả trước 30 triệu euro). Con số đó biến Vinicius trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới, chứ không phải Kylian Mbappe, cầu thủ đã nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB ở châu Âu và được Monaco hét giá hơn 100 triệu euro.

Real Madrid đã quyết định trả khoản tiền lớn để có sự phục vụ của Vinicius, bất chấp cầu thủ được mệnh danh “Neymar mới” này sẽ không thể chính thức cập bến khi anh tròn 18 tuổi vào ngày 12/7/2018. Tuy nhiên Vinicius sẽ ở lại Flamengo cho tới tháng 7/2019, trừ khi Real Madrid và đội bóng của Brazil đạt được thỏa thuận cho cầu thủ này sang châu Âu vào năm sau. Đội bóng chủ sân Bernabeu đã phải nhanh tay giành lấy Vinicius bởi họ không phải CLB duy nhất của châu Âu muốn có cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Vinicius là một cầu thủ triển vọng của bóng đá Brazil

Ở tuổi 16, Vinicius mới 2 lần ra sân cho Flamengo. Trận ra mắt của anh ở CLB này là vào ngày 13/5 năm nay, trong trận hòa 1-1 với CLB Atlético Mineiro. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, Vinicius đã gia hạn hợp đồng đến năm 2022 kèm theo điều khoản giải phóng trị giá 45 triệu euro. Anh thậm chí còn đang đợi lệnh triệu tập lên đội U21 Brazil và vẫn chưa được xếp đá chính lần nào ở Campeonato Brasileiro Serie A, giải đấu hàng đầu của bóng đá xứ Samba.

Sinh ra và lớn lên ở Sao Goncalo (Rio de Janeiro), Vinicius đã chơi bóng cho Flamengo từ năm 10 tuổi. Ba năm sau, Vinicius đã được HLV U15 Brazil Cacapa để mắt đến. Cùng năm đó, Vinicius đã thi đấu cho đội U15 của Brazil.

Có thể nói sự nghiệp của Vinicius ở Flamengo rất đặc biệt, khi anh luôn được xếp chơi với những đối thủ lớn tuổi hơn mình. Đó là điều dễ hiểu, bởi Cacau, giảng viên của trường Escolinha Fla Sao Goncalo, nơi liên kết với CLB Flamengo, đã nhận xét: “Vinicius luôn thi đấu với trình độ cao hơn những cầu thủ ở tuổi của mình”.

Có lẽ vì thế mà Vinicius trưởng thành rất nhanh. Thách thức mà Vinicius đối mặt là rất lớn, khi anh được đôn lên chơi ở đội một của Flamengo, sát cánh cùng với Paolo Guerrero, ngôi sao người Peru và Diego, cầu thủ gần đây được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự vòng loại World Cup.

Khi Vinicius bước vào sân từ băng ghế dự bị để đá trận ra mắt cho Flamengo, hàng ngàn khán giả đã phấn khích hò reo trên khán đài, khi họ nhận ra đứa con sinh ra trên mảnh đất Rio và được đào tạo bởi Flamengo, đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Vinicius chỉ đá vẻn vẹn 10 phút ở trận đấu đó, nhưng đối với cầu thủ này, nó là một bước tiến trọng đại khởi đầu cho sự nghiệp đầy hứa hẹn sau này.

Vinicius
Vinicius có lối chơi kĩ thuật như Neymar 

“Cậu ấy là một cầu thủ đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta không nên đẩy vấn đề đi quá xa”, Carlos Amadeu, HLV đội U17 Brazil phát biểu một cách thận trọng, dù rằng ông đã chứng kiến tài năng của Vinicius ở giải VĐ U17 Nam Nỹ 2017, giải đấu mà cầu thủ này trở thành Vua phá lưới với 7 bàn thắng và giành chức vô địch với đội bóng xứ Samba.

Một tháng trước đó, Vinicius gây ấn tượng mạnh ở Copa Sao Paulo, giải đấu nổi tiếng nhất cho các cầu thủ trẻ của Brazil, khi anh thi đấu lấn lướt trước các cầu thủ lớn hơn mình 3 tuổi. Vinicius đã gây ấn tượng về khả năng đánh hơi bàn thắng và tài đi bóng vượt qua các hậu vệ của mình.

Màn trình diễn của Vinicius ở giải đấu đó thu hút sự chú ý của giới truyền thông và anh được so sánh với một loạt các ngôi từng tỏa sáng ở Copa Sao Paulo như Rai, Rivaldo, Djalminha, Neymar, Lucas Moura và Gabriel Jesus.

Ai còn bảo Zidane ăn may ở Real Madrid?

Ai còn bảo Zidane ăn may ở Real Madrid?

Zinedine Zidane không phải là một HLV ăn may như nhiều người tưởng lúc ban đầu, mà là một người cầm quân thực sự có tài

Tuy nhiên chính giải vô địch U17 Nam Mỹ mới thực sự khiến Vinicius được các CLB ở châu Âu biết tới, bởi rất nhiều tuyển trạch viên đến “xem giò” các cầu thủ trẻ ở giải đấu này.

Man United được cho là CLB đầu tiên đánh tiếng với Flamengo về Vinicius, nhưng theo cựu chủ tịch của Flamengo Kleber Leite thì: “Các cuộc đàm phán về Vinicius với Man United đã không tiến xa”.

Không lâu sau, kình định của Real Madrid là Barcelona đã nhảy vào. Báo chí Brazil đồn thổi rằng chính Neymar đã tiến cử Vinicius với đội bóng xứ Catalunya, nhưng Barca không sẵn lòng trả khoản phí giải phóng của cầu thủ này. Trong khi đó, Real Madrid thì ngược lại. Một HLV của Real Madrid thậm chí từng nói rằng Vinicius chính là dạng tài năng mà cứ mỗi 10 năm hoặc 20 năm mới xuất hiện một lần.

Nhưng sẽ là hơi quá lời, nếu nói con đường phía trước của Vinicius trải toàn hoa hồng. Trước đó, có quá nhiều cầu thủ trẻ Brazil đã gây thất vọng khi sang chơi ở châu Âu từ Adailton tới Caio Ribeiro. Tờ Independent nhận định Real Madrid đã chơi một canh bạc quá lớn khi trả 46 triệu euro cho một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 17 vào tháng sau. Neymar thậm chí chỉ sang Real Madrid khi đã chơi quá nổi bật tại Brazil, trong khi Vinicius vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Lúc này Flamengo đang cố gắng giữ đôi chân của Vinicius trên mặt đất và đảm bảo rằng anh sẽ tập trung thi đấu và phát triển tiếp trước khi sang châu Âu. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm