Paul Scholes tái xuất trong ngày Cựu sao Man United bị đè bẹp ở Australia

25/03/2017 21:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Các cựu ngôi sao Man United đã dễ dàng bị đội Huyền thoại Aussie đánh bại với tỷ số 0-3 trong trận đấu từ thiện ở Úc. Cựu danh thủ Paul Scholes thậm chí chỉ thi đấu vỏn vẹn 28 phút.

Vừa qua, các cựu ngôi sao Man United đã có trận đấu từ thiện với đội bóng Huyền thoại Aussie ở Perth, Úc. Ra sân ngay từ đầu trong đội hình Man United có những cái tên đình đám một thời như Paul Scholes, Dennis Irwin và Dwight Yorke. Tuy nhiên, thời gian đã tác động lên những con người này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ không còn sự sắc bén từng giúp họ khẳng định đẳng cấp của mình khi còn thi đấu chuyên nghiệp.


Cựu sao Man United có trận đấu từ thiện ở Úc

Thậm chí, Paul Scholes còn chỉ thi đấu vỏn vẹn 28 phút. Anh phải nhường chỗ cho Quinton Fortune vì chấn thương háng. “Scholes khá bực bội vì gặp phải chấn thương háng ngay trong hiệp 1”, Fortune chia sẻ. Trong trận đấu này, Quinton Fortune cũng gặp phải một chấn thương gân kheo.


Paul Scholes chỉ thi đấu được 28 phút vì gặp chấn thương háng

Không có được phong độ cao, các cựu ngôi sao Man United đã dễ dàng để cho đội Huyền thoại Aussie đánh bại với tỷ số 0-3. Nick Carle là người mở tỷ số trận đấu ở phút 37. Tiếp đó, ngay sau giờ nghỉ, Despotovski đã nhân đôi cách biệt. Tới phút 56, tỷ số đã được Boutsianis ấn định 3-0 nghiêng về phía Huyền thoại Aussie.


Jon McKain và Nick Carle ăn mừng bàn mở tỷ số

“Toàn đội cảm thấy rất vui vẻ khi được ra sân và thi đấu. Đây là một chuyến đi thú vị. Mọi cựu cầu thủ từ khắp nơi đã dồn về đây. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau nên thật tuyệt khi chúng tôi lại có thể cùng thi đấu với nhau”, cựu cầu thủ Irwin chia sẻ.


Đã từ lâu các cựu sao Man United chưa có trận đấu cùng với nhau

Trận đấu được tổ chức để nhằm gây quỹ từ thiện cho Manchester United Foundation và Dylan Tombides Foundation (hay còn gọi là DT38 Foundation). Tổ chức Dyalan Tombides tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề liên quan tới sức khỏe nam giới. Trọng tâm nghiên cứu là ung thư tinh hoàn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm