VIDEO: Tìm thấy bản viết tay ca khúc 'Happy Birthday'

03/09/2015 20:04 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, một thủ thư tại trường đại học Louisville Kentucky đã tìm thấy bản viết tay của bản nhạc được coi là nguồn gốc của bài hát nổi tiếng “Chúc mừng sinh nhật”.

Phát hiện này sẽ khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, rằng liệu công ty Warner Music Group có thật sự sở hữu bản quyền bài hát “Chúc mừng sinh nhật” mang lại 2 triệu USD tiền bản quyền mỗi năm hay không.

Trường đại học Louisville cho biết, ông James Procell, giám đốc thư viện của trường đã tìm ra bản viết tay của bài hát “Good morning to all”, bản nhạc gốc của bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.

PV Ông James Procell, Giám đốc thư viện âm nhạc, Đại học Louisville: "Bài hát “chúc mừng sinh nhật” quen thuộc có nguồn gốc từ bài “Good Morning to all”, ban đầu được sản xuất bởi công ty Clayton Summy. Đây là bài hát đầu tiên trong một quyển sách âm nhạc dành cho các lớp mẫu giáo. Bài hát này do Mildred Hill và chị gái của bà, Patty sáng tác.”

“Bản viết tay này cùng với một số bản nhạc khác được tặng cho thư viện vào những năm 1950 trong bộ sưu tập Hattie Bishop Speed. Vì vậy, chúng tôi đã giữ bản nhạc này từ rất nhiều năm trước, nhưng những người biết về nó đều đã qua đời nên cho đến bây giờ nó mới được phát hiện ra.”

Tuy nhiên, Trường đại học Louisville Kentucky đã không đề cập đến bản quyền của bản nhạc viết tay này và họ cũng không tìm thấy trang đầu tiên của nó.

Theo kế hoạch ông Procell sẽ phát hành những bản nhạc của bà Mildred Hills bằng kỹ thuật số và một buổi hoà nhạc với các tác phẩm của bà cũng sẽ được tổ chức vào năm 2016.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm