VIDEO: Liên hợp quốc thành lập tòa án quốc tế xét xử vụ máy bay MH17

29/07/2015 13:55 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, đêm nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu về việc thành lập một tòa án quốc tế nhằm xét xử vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine.

Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan tới cuộc bỏ phiếu này khi Nga, một nước ủy viên thường trực và có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống vì cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp.


Cuộc bỏ phiếu về việc thành lập tòa án quốc tế là đề xuất chung của Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine, những nước tham gia điều tra về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17.

Các nước này hy vọng đề xuất trên sẽ được thông qua nhằm đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra xét xử. Dự kiến, trong tháng 10 tới, nhóm điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay MH17 do Hà Lan dẫn đầu sẽ có báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ rơi máy bay này.

Tuy nhiên, Nga đã đánh giá quyết định này là vội vã và không phù hợp vào thời điểm hiện tại đồng thời bỏ ngỏ khả năng sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ đề xuất về việc thành lập một tòa án quốc tế.

Trước đó, Nga cũng đã đệ trình một dự thảo nghị quyết thay thế trình lên LHQ, trong đó yêu cầu xét xử thủ phạm bắn rơi MH17, nhưng không thành lập một tòa án. Hiện có nhiều ý kiến cho rằng quá trình điều tra không đáng tin cậy vì nó được tiến hành khép kín, không công khai như yêu cầu trước đó của cộng đồng quốc tế.

Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine khiến toàn bộ 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Chính quyền Ukraine và phương Tây cho rằng các tay súng ở miền Đông Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay. Tuy nhiên, phía lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine phủ nhận và cho rằng chính quân đội Ukraine đã bắn nhầm vào chiếc máy bay.

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm