Video: Che lại toàn bộ 6 bia đá phản cảm ở đền Trần

05/05/2015 21:15 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 3/5, toàn bộ 6 tấm bia “dựng chui” còn tồn nghi nhiều điều phản cảm về hình thức, nội dung đã được Ban quản lý di tích đền Trần Thái Bình phủ kín bằng vải đỏ.

Ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hưng Hà, Trưởng Ban quản lý Di tích đền Trần – Thái Bình cho biết: "Sáu bia đá tại Khu vực di tích đền Trần Thái Bình do Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cung tiến và bắt đầu được khởi dựng từ ngày 17 cho đến ngày 19/4/2015 là hoàn thành và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tiến hành bàn giao cho Ban quản lý di tích. Qúa trìn tiếp nhận và dựng các bia đá bắt đầu từ sáng ngày 17/4 cho đến sáng ngày 19/4 là hoàn thành".

Được biết việc sưu tầm, tạo mẫu các tấm bia đã được phủ vải đỏ, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hưng Hà đã ký hợp đồng thực hiện với một cá nhân đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Bình. Sáu tấm bia có khối lượng lên đến hàng tấn này có nguồn gốc xuất xứ từ làng đá Ninh Vân- tỉnh Ninh Bình.


Trước đó, từ ngày 19/4/2015, tại các gò mộ vua trong khu di tích này xuất hiện 3 tấm bia đá có kích thước cao hơn 2,4m, rộng gần 1,5m, chân bia cao 0,35m khắc họa hình tượng “rồng đội bia”, nội dung văn bia bằng tiếng Anh.

Còn tại khu vực thờ các vị Vua triều Trần, 3 tấm bia chất liệu đá xanh có kích thước cao gần 2,8m, rộng 1,7m, chân bia cao 0,5 m lần lượt mang các nội dung “Trần Triều đế Miếu”, “Đức Thánh Trần linh từ”, “Mẫu Trần Triều linh từ” cũng được dựng trong khuôn viên di tích thuộc khu vực I này.

6 tấm bia này đã được Ban Quản lý Di tích đền Trần- Thái Bình “dựng chui” trước đó trong các ngày 17, 18 và 19/4.

Nghĩa là việc làm của Ban Quản lý di tích đền Trần Thái Bình hoàn toàn không có sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Truyền hình VNEWS/Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm