Thị hiếu âm nhạc đang báo động?

11/07/2014 17:27 GMT+7 | Truyền hình TT&VH


(Thethaovanhoa.vn) - Trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và để lại dấu ấn trong lòng khán giả là ước mơ của nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc. Và trong những ngày gần đây, báo chí và cộng đồng mạng lại dành nhiều sự quan tâm cho Lệ Rơi - 1 chàng trai yêu ca hát với gần 200 bản thu âm được tung lên mạng trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, với 1 giọng hát không đặc biệt thì chàng trai này lại nhận được sự  tung hô của một bộ phận người nghe nhạc. Nhiều ý kiến trái chiều đưa ra và cho rằng đây chính là minh chứng rõ ràng cho thẩm mỹ âm nhạc đang có chiều hướng thay đổi?

Chỉ trong vòng 1 tháng, 150 ca khúc của lệ Rơi được đăng tải trên trang youtube và nhận được hàng chục nghìn lượt view cho mỗi bài hát. Đây là con số mơ ước của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với chàng trai này lại rất đơn giản, dù ca khúc mà anh hát đôi phần sai nhạc, lệch tông, hay phát âm chưa tròn vành rõ chữ.

Chủ nhân của những đoạn clip cũng chỉ xem âm nhạc là niềm vui, là để giải trí cho bản thân và bạn bè xung quanh. Có thể dễ dàng nhận thấy sự chân thật, giản dị của anh chàng này qua những clip mà anh đăng tải.

Cư dân mạng truyền tay nhau những đoạn clip của Lệ rơi, và bỗng chốc Lệ Rơi –  một người nông dân chất phác thành một hiện tượng nghệ thuật nửa ảo nửa đời.

Đam mê âm nhạc và thể hiện quyền tự do của mỗi cá nhân, nhưng sẽ như thế nào khi những hiện tượng như thế này đang bước dần vào làng giải trí: những sản phẩm âm nhạc được đầu tư, những liveshow được tổ chức...sẽ tôn vinh ai. Và những ca sĩ, những người được đào tạo bài bản và có tố chất âm nhạc thực sự, cơ hội ở đâu để dành cho họ khi khán giả lại đang dễ dãi với những sản phẩm âm nhạc thế này?

Và đây, thêm một minh chứng rõ ràng cho thẩm mỹ âm nhạc của khán giả đang ít nhiều thay đổi.”Phiếu bé ngoan”, 1 ca khúc có ca từ dung tục,hình ảnh nhảm nhí… nhưng lại được 1 bộ phận giới trẻ hưởng ứng.

Sẽ thế nào nếu giai điệu và tiết tấu không chuẩn ấy đi sâu vào tiềm thức của những thế hệ rất trẻ và điều gì sẽ xảy ra khi chục năm nữa xung quanh ta toàn “ lệ rơi” và “ phiếu bé ngoan” lệch chuẩn.

Liệu đây có thể là phát súng làm thức tỉnh cho thị hiếu âm nhạc hiện nay?

Âm nhạc là nơi lay động đời sống con người.  Nó giúp con người giải tỏa ưu phiền , xoa dịu nỗi đau và hướng tới hạnh phúc.  Nhờ có âm nhạc, con người sống có trách nhiệm và biết yêu thương hơn. Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người trên thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng.

Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một nền âm nhạc trong sạch và văn minh. Và giá trị đích thực trong âm nhạc sẽ là do tình yêu và trách nhiệm của mỗi người tạo nên.

Mong rằng, với trách nhiệm của những người làm nghệ thuật, bức tranh âm nhạc Việt trong tương lai gần sẽ trở nên tươi sáng hơn, và khán giả, với một cái nhìn đúng đắn về âm nhạc, sẽ đón nhận những sản phẩm âm nhạc chất lượng từ những nghệ sĩ chân chính.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm