Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 24/04/2015

24/04/2015 21:03 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 24/04/2015 với những nội dung chính như sau:

*Vào ngày 21/4 vừa qua, tại Ngôi nhà điện ảnh Italy ở thủ đô Roma đã diễn ra Ngày phim Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước ở Việt Nam. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Ngôi nhà điện ảnh Italy, Viện lưu trữ Phong trào công và dân chủ Italy tổ chức, với sự bảo trợ của của chính quyền vùng Lazio và chính quyền thủ đô Roma.

* Văn học Việt Nam hôm nay không chỉ còn bó hẹp trong khuôn khổ quốc gia mà bắt đầu được biết đến nhiều hơn ở bên ngoài lãnh thổ. Bàn về vấn đề này, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “ Tiểu thuyết Việt trước toàn cầu hóa”. Thuyết trình tại buổi hội thảo là TS – PGS Đoàn Cẩm Thi, giảng viên học viện văn minh và ngôn ngữ phương Đông tại Paris, Pháp.

*Vào sáng 24.4 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia - số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải cuộc thi viết "Xuân 1975, bản hùng ca toàn thắng". Cuộc thi được phát động cách đây 1 năm hướng tới kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975,  giải phóng miền nam, thống nhất  đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015). Ghi nhanh của PV VHTC.

*Mở đầu phần văn hóa quốc tế hôm nay là thông tin về một trong những bảo tàng nghệ thuật được chờ đợi nhất thế giới sẽ mở cửa trong tuần tới. Đó là Bảo tàng Whitney ở New York, Mỹ.

* Vở nhạc kịch "Fun Home" (tạm dịch Ngôi nhà vui vẻ), dựa trên cuốn hồi ký ăn khách của cô gái đồng tính Alison Bechdel, đã có buổi công diễn tại sân khấu Broadway ở New York, Mỹ.

*The Longest Ride đã ra mắt tại Việt Nam với tựa đề “Con đường bất tận”. Khán giả chú ý tới bộ phim không phải là vì nội dung hay dàn diễn viên mà vì đây đã là bộ phim thứ 10 được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm