Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 24/01/2015

24/01/2015 20:30 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 24/01/2015 với những nội dung chính như sau:

*  Ngày 27/1 tới, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ chính thức công diễn vở “Mai Hắc Đế”. Đây là vở diễn đặt vào bối cảnh không gian lịch sử thế kỷ thứ 8, với những lát cắt thi vị về cuộc đời người anh hùng dân tộc, vị vua tài danh Mai Hắc Đế.

* Vừa qua, tại ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới,  Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, sửa chữa Di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cách mạng Đình thần Tấn Mỹ - đúng vào dịp kỷ niệm 163 năm ngày vua Tự Đức ban sắc phong cho Đình thần Tấn Mỹ.

* "Điệp khúc mù mây" là tên triển lãm vừa khai mac ngày 23/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm hội hoạ phản ánh vẻ đẹp hùng vĩ của Sapa do hoạ sĩ Đặng Tin Tưởng thể hiện sau nhiều năm sống gắn bó với mảnh đất này. 

* Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ David LaChapelle  vừa mở cuộc triển lãm ở thủ đô Lima của Peru, trưng bày những tác phẩm nổi bật nhất trong suốt sự nghiệp của ông.

* Lễ trao giải thưởng âm nhạc Seoul lần thứ 24 vừa khép lại tại thủ đô của Hàn Quốc với chiến thắng lớn thuộc về nhóm nhạc nam EXO

*Quần thể đền thiêng Karnak  tại thành phố Luxor , miền Nam Ai Cập là khu thánh địa cổ đại lớn nhất thế giới đã được phát hiện. Để dễ mường tượng, Karnak vẫn được ví von là Vatican của thời kỳ đó. Bốn thiên niên kỷ sau thời hoàng kim, đền thiêng Karnak vẫn vượt qua những công trình tôn giáo khác về quy mô và lượng tín đồ đổ về đây mỗi năm. Chuyên mục qua miền văn hóa tuần này, mời quý vị cùng đến với khu thánh địa nổi tiếng này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm