Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 20/09/2014

23/09/2014 20:50 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 20/09/2014 với những nội dung chính như sau:

* Sáng ngày 20/9, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm ngày mất nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Màu thời gian”. Ông sinh năm 1910 tại Hà Nội, từng làm chủ nhiệm tờ Tinh hoa, Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946.    

*Sáng ngày 20/9 tại Đền Lưu Ly, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội đã diễn ra Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa Đền Lưu Ly và bằng chứng nhận Đền đạt chuẩn hóa thờ Tam tứ phủ Việt Nam do Sở VHTT&DL Hà Nội trao tặng. Cũng tại buổi lễ này, Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam đã chính thức công bố quyết định lựa chọn di tích Đền Lưu Ly là địa điểm chính tổ chức các đợt khảo sát Nghi lễ Chầu văn và các loại hình văn hóa dân tộc do Liên hiệp tổ chức.

* Tối 19/9 tại Nhà hát TP.HCZM dã diễn ra Chương trình hòa nhạc giới thiệu những tác phẩm nổi bật trong thể loại Concerto cho đàn Piano và Violin của hai nhà soạn nhạc vĩ đại chaikovsky   và H.Wieniawsky

* Liên hoan sân khấu Thủ đô sẽ diễn ra từ 26-9 đến 5-10 tại Hà Nội với  sự tham gia của 9 đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Lần đầu tiên được tổ chức, liên hoan thu hút được tất cả các loại hình nghệ thuật sân khấu tham gia như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói..., tạo sự  phong phú về món ăn tinh thần cho công chúng trong thời gian tới. Giới chuyên môn đánh giá: Những vở diễn tham gia trong liên hoan đều là những vở diễn được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, và hy vọng Liên hoan sẽ là  luồng gió mới thổi vào đời sống nghệ thuật Hà Nội trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô. Đây là hoạt động do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp tổ chức

* Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia nổi tiếng của Mexico đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ra đời trong một buổi lễ đặc biệt được tổ chức ở thủ đô Mexico City

* Phiên đấu giá từ thiện nhân kỷ niệm 50 năm ra đời bộ phim về chàng điệp viên hào hoa James Bond “Goldfinger” của hãng Christie ở London, Anh đã khép lại, với tổng cộng 136,800 bảng (tương đương 225,000 đôla Mỹ) thu về sau phiên đấu giá.

*Nằm bên bờ phía Đông của Kenya, thành phố Mombasa là trung tâm kinh tế và văn hóa và du lịch lớn của quốc gia châu Phi này. Mặc dù đang phải đối mặt với dịch Ebola, nhưng chính quyền Mombasa tin tưởng sự đa dạng văn hóa sẽ là một ưu thế giúp thành phố duy trì lượng du khách quốc tế ghé thăm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm