Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 18/09/2014

23/09/2014 20:35 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 18/09/2014 với những nội dung chính như sau:

* Bộ VHTTDL vừa ban hành văn bản số 3227 gửi UBND và Sở VHTTDL 13 tỉnh, thành, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc tổ chức “Tuần Văn hóa- Du lịch biển đảo Việt Nam- Hà Nội 2014”. Mục đích tổ chức sự kiện này nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển đảo Việt Nam; khẳng định tiềm năng du lịch biển đảo, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh yế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh/ thành có biển đảo.

* Cùng với việc ban hành văn bản về việc tổ chức sự kiện Tuần văn hóa Du lịch Biển đảo Việt Nam – Hà Nội, Bộ VHTT&DL mới đây cũng ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc từ ngày 31/10 đến 01/11/2014, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhân Năm Du lịch quốc gia 2014- Tây Nguyên- Đà Lạt.

 * UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chuyển thời gian tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 20 năm di sản Vịnh Hạ Long từ ngày 14/10 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 1/11/2014. Cụ thể, chương trình lễ kỷ niệm 20 Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tại Quảng trường 30-10 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

 * Ngày 17/9 tại TP.HCM, công ty Sóng Vàng phối hợp với đài truyền hình Việt Nam có buổi họp báo giới thiệu phiên bản show truyền hình Gương mặt thân quen Nhí dành cho các bé thiếu nhi lứa tuổi từ 8 đến 14 tuổi.

 * Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao giải cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5. Cuộc thi năm nay được đánh giá là khá thành công khi góp phần tìm ra được những tác phẩm hay dành cho giới trẻ, cũng như những nhân tố sáng tác mới nhiều triển vọng cho văn học nước nhà. Giải nhất đã được trao cho cây bút trẻ Nhật Phi, với tác phẩm truyện dài Người ngủ thuê. Vậy chàng trai 23 tuổi này có điều gì đặc biệt? Tại sao tác phẩm của Nhật Phi được đánh giá cao và dành được giải thưởng quan trọng nhất? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp phần nào trong điểm nhấn văn hóa ngày hôm nay!

*  Không phải là bảo tàng Louvre hay bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Metropolitan, theo độc giả của trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor, bảo tàng nhận được nhiều thiện cảm nhất từ khách tham quan lại là Viện Nghệ thuật Chicago của Mỹ.

* Ngôi sao Hollywood Leonardo DeCaprio vừa được bổ nhiệm chính thức làm Sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc với nhiệm vụ tập trung vào các vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới.

* Ca sỹ gạo cội người Anh Cat Stevens thông báo sẽ trở lại làng âm nhạc thế giới với album mới “Tell ‘Em I’m Gone” cùng với tour lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên sau hơn 35 năm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm