Chelsea: Càng độc tài, Mourinho càng bất lực?

06/10/2015 21:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea, Jose Mourinho đang ngày càng muốn thể hiện cái tôi của mình, qua những tuyên bố đanh thép với các cầu thủ. Nhưng việc càng chứng tỏ sự độc tài của mình phải chăng càng cho thấy vấn đề nhân sự của ông?

Ở một đội bóng mà ông chủ rất kiệm lời như Chelsea, một HLV như Mourinho sẽ phải tìm một con đường khác để nhận được niềm tin tuyệt đối vào công việc của mình.

Tạm thời Mourinho vẫn an toàn

Đó là điều xảy ra sau trận thua 1-3 của Chelsea trước Southampton cuối tuần qua, khi thủ quân John Terry lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Điều này phần nào đó tác động đến việc Mourinho tiếp tục dẫn dắt đội bóng áo xanh sau cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo.

Kể từ khi Mourinho kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 9/2007, bảy người kế nhiệm ông hiếm khi nào nhận được sự ủng hộ tuyệt đối như thế. Không thể phủ nhận Mourinho là HLV tốt nhất mà Chelsea từng có dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Chính ông mới đủ khả năng đưa đội bóng thoát ra khỏi cơn khủng hoảng phong độ hiện tại. Thế nên Mourinho có lẽ sẽ chẳng đi đâu cả, trừ phi động lực nào đó thúc đẩy Abramovich trảm ông lần thứ hai, và đó rất có thể sẽ là khoản tiền đền bù cao nhất mà một HLV nhận được.

Mùa Hè vừa qua, Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới trị giá 8,5 triệu bảng/năm. Nếu ban lãnh đạo Chelsea muốn đẩy chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đường, họ sẽ phải chi ra số tiền lên tới hơn 30 triệu bảng để bồi thường. Điều duy nhất để Chelsea không mất đi khoản tiền ấy là thuyết phục Mourinho từ chức. Với tất cả những tình cảm mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành cho đội chủ sân Stamford Bridge, thật khó để kịch bản ấy có thể xảy ra.

Chiếc ghế của ông vẫn an toàn, ít nhất là cho đến khi Premier League trở lại sau đây hơn 10 ngày nữa. Nhưng nếu Chelsea tiếp tục chơi tệ trước Aston Villa và Dinamo Kiev, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Đến lúc Mourinho bớt hà khắc, cứng nhắc

Mourinho biết rất rõ sự yếu kém của Chelsea ở Champions League đã khiến cho những người tiền nhiệm của mình phải rời ghế, chẳng hạn như Luis Felipe Scolari, Andre Villas-Boas. Thế nên với tuyên bố rằng Chelsea sẽ hướng tới mục tiêu là một vị trí trong Top 4 khi bước sang năm mới, Mourinho cho thấy ông muốn có thêm thời gian cho bản thân cũng như các học trò chứng tỏ mình, và nếu làm được điều đó người ta sẽ không còn nói nhiều về chiếc ghế của vị HLV này nữa.

Vậy làm thế nào để Mourinho đảm bảo được tương lai với đội bóng mình đang dẫn dắt? Vấn đề của Mourinho nằm ở chỗ ông tỏ ra độc tài khi tạo ra đội quân chỉ biết răm rắp thực hiện, và sẵn sàng loại bỏ những ai làm trái lệnh ông.

Vụ việc liên quan tới bác sĩ Eva Carneiro không hẳn là nguyên nhân của vấn đề nói trên, mà chỉ đơn giản là triệu chứng của một vấn đề rộng hơn. Không chỉ cầu thủ, mà các trợ lý của ông cũng được tạo ra phảng phất đâu đó hình ảnh của Mourinho. Những người muốn bứt phá đều đã rời đi để khởi nghiệp, chẳng hạn như Andre Villas-Boas hay Brendan Rodgers.

Mourinho đang muốn coi mình là nhân vật trung tâm ở Chelsea. Nhưng điều ông cần bây giờ là một ai đó đủ dũng khí để nói đâu là sự điên rồ, thiếu thực tế trong những ý tưởng về đội hình của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thói quen của Mourinho là xây dựng một đội ngũ trung thành với mình. Nhưng khi thói quen ấy không đem lại hiệu quả, phải chăng ông nên tính đến việc nới lỏng một chút chính sách độc tài của mình? Điều ấy có thể sẽ quyết định tương lai của ông ở Chelsea.

34 Nếu muốn sa thải Mourinho ngay ở thời điểm này, Chelsea sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 34 triệu bảng.

3 Người ta đang nhắc đến “luật bất thành văn” rằng chưa bao giờ Mourinho gắn bó một đội bóng quá ba năm.

60,98 Tỷ lệ giành chiến thắng của Chelsea trong nhiệm kỳ hai của Mourinho đạt 60,98%.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm