Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “VPF nên cần sự trợ giúp của VFF”

01/02/2012 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đó là ý kiến của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên dưới sự điều hành của VPF đang gặp nhiều vấn đề liên quan đến trọng tài và bạo lực sân cỏ.

* Ông đánh giá thế nào về mùa giải đầu tiên mà VPF điều hành?

- VPF có mặt tích cực chính là sự đầu tư mạnh mẽ, nhưng kết quả ban đầu vẫn chưa đúng như mong muốn. Đầu tiên phải tính đến vấn đề con người, ông Phạm Ngọc Viễn đang là Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF, trưởng BTC giải Super League Trần Duy Ly đã từng là nguyên Phó Chủ tịch VFF hay ông Nguyễn Hữu Bàng đã từng làm trưởng BTC giải, như vậy tại sao những con người này trước đó đã làm được mà giờ lại không làm được tốt? Trước mắt, tôi không nói đến được hay chưa được, bởi ở VN phải tính đến yếu tố tổ chức và uy tín của VFF, chứ không thể đơn thuần là mạnh hay yếu, đầu tư nhiều hay ít. Vấn đề quan trọng là sự cộng tác của VPF với VFF, BTC sân và quan hệ với chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, phải tạo ra môi trường thân thiện giữa trọng tài, giám sát trận đấu, BTC sân, các bộ phận này phải gắn kết với nhau, không thể để mọi người nghĩ cái này là của VFF và cái kia của VPF. Nếu ai quan tâm để có thể nhận thấy các bộ phận liên quan vẫn chưa có sự kết hợp tốt với nhau.

* Khi VPF điều hành có sự khác biệt nào so với VFF trước đó? 

- Khi VFF còn tổ chức giải, chúng tôi có 1 bộ phận thường trực luôn ở VFF cho tới khi các trận đấu kết thúc, như thế sau mỗi trận đấu có vấn đề nổi cộm chúng tôi có thể xử lý được ngay lúc đó. Hơn nữa, những vấn đề xử lý phải mang tính nghiêm minh, công bằng và mang tính khách quan.

Chưa vội kết luận, nhưng ở đây tôi thấy, VPF phải nhìn xem còn vấn đề gì thiếu sót, cần bổ sung trong thời gian tới để làm tốt hơn.

Ví dụ như ban Trọng tài, tất nhiên chúng tôi tin tưởng anh Dương Vũ Lâm, anh Đoàn Phú Tấn và đã phân công trách nhiệm đầy đủ, nhưng với những vấn đề nổi cộm vừa rồi, mà các bộ phận không làm quyết liệt, người ta vẫn bị 1 cái mặc cảm. Vấn đề đã phân công ai làm cái gì đã hợp lý chưa, nếu chưa thì phải ngồi lại bàn bạc.

Theo tôi, hiện tại VPF và đặc biệt là chỗ anh Phạm Ngọc Viễn phải luôn luôn thường trực sau mỗi vòng đấu phải tổng hợp từng số liệu của các trận đấu, xem mình đã làm được gì và đến đâu như thế mới được, còn nếu để các vấn đề sự kiện trôi đi, chắc chắn các CLB sẽ cảm thấy không hợp lý.


Hình ảnh 100% nhất trí của các đại biểu tham dự Hội nghị Chủ tịch các CLB để xác nhận sự ra đời của VPF giờ chỉ còn là dĩ vãng?

* VFF có động thái nào để mùa giải này cán đích “an toàn”?

- Sắp tới VFF sẽ có buổi làm việc với VPF để bàn bạc thêm một số vấn đề liên quan đến điều hành giải đấu. Bởi thực tiễn như thế nào VFF phải nắm được tình hình. VFF mong muốn sự kết hợp giữa VPF và các CLB phải được đảm bảo tính liên tục và chặt chẽ không thể để nảy sinh ra mâu thuẫn.

Trong thời gian sắp tới VFF cũng sẽ phải yêu cầu VPF điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý, anh Viễn vẫn là người của VFF nên nếu thấy vấn đề gì còn bất cập, anh Viễn sẽ yêu cầu chúng tôi phối hợp. Đây chính là những vấn đề cần được giải quyết trong lúc này. Bởi trước mắt giải Super League mới có 14 đội bóng, nhưng sau này sẽ có 28 đội, lúc đó sẽ có rất nhiều những vấn đề xảy ra và cần được giải quyết nhanh và kịp thời.

Như thế, theo tôi ngay lúc này, VFF và VPF phải thể hiện mối quan hệ của mình bằng 1 văn bản để 2 bên phối hợp với nhau một cách tốt nhất, làm sao để điều hành giải đi đến tới đích một cách tốt nhất, chứ không đơn giản VPF chỉ đứng ra tổ chức giải đấu.   

* Giải bóng đá chuyên nghiệp mới đi qua được 3 vòng đấu, những dưới sự điều hành của VPF đã xuất hiện rất nhiều vấn đề và hiện dư luận đang rất lo lắng khả năng cầm lái của VPF. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Như tôi đã nói, trước mắt VPF cần phải phối hợp tốt với VFF để đưa giải đấu chạy đà một cách tốt nhất. Hiện tại, tôi cảm nhận thấy VPF đang rất tự tin, nhưng tôi lại có đôi chút lo lắng, vì gần như VPF vẫn chưa đọc được những tình huống, sự cố có thể xảy ra.

Trước đó khi VFF còn điều hành giải, tôi luôn nhận được báo cáo liên lục từ các giám sát về những diễn biến trước trong và sau trận đấu, nhưng bây giờ không hiểu anh Viễn có nhận được những báo cáo như thế không. Hiện tại, tôi đang là Chủ tịch VFF những cũng không nhận được những báo cáo nào, bởi trước mùa giải VPF tuyên bố không cần ban chỉ đạo.

Thế nhưng, VFF vẫn theo sát để nắm bắt tình hình, đặc biệt chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề trọng tài, chúng tôi đã yêu cầu trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm phải đảm bảo chặn chẽ và điều chỉnh thường xuyên khi có sự cố.

* Khi VPF ra đời VFF đã có sự trợ giúp nào chưa?

- Chúng tôi đã cử rất nhiều người có chuyên môn giỏi sang làm việc bên VPF và đã tạo điều kiện tốt nhất, bây giờ chỉ là vấn đề quản lý và tư duy của người đứng đầu VPF là sao có sự phối hợp và phân công công việc cho các cá nhân và bộ phận liên quan được tốt hơn. Bên cạnh đó, VPF phải tạo cho 28 CLB có được sự tin tưởng, người ta thấy được sự ra đời của VPF sẽ có được sự công bằng để ủng hộ.

* Nếu VPF tiếp tục điều hành giải mà vẫn xảy ra các sự cố, ông có cảm thấy lo lắng không?

- Mọi năm VFF điều hành, chúng tôi mời rất nhiều các cơ quan liên qua như thanh tra Bộ, cơ quan an ninh…cùng phối hợp làm việc, nhưng hiện nay điều hành giải chỉ có một mình VPF. Thế nên nói không lo lắng thì không đúng.

* VFF đã chuyển giao toàn bộ bản quyền truyền hình cho VPF chưa?

- Theo đúng quy trình VFF sẽ chuyển giao cho VPF từ trước rồi, hiện trong tay tôi đã có bản nháp và chỉ chờ 2 bên ký kết là xong. Nhưng hiện tại chúng tôi phải chờ kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL sau đó sẽ tiếp tục tiến hành chuyển giao.

* Như vậy, sự ra đời của VPF là hơi vội vàng?

- Có những lúc tôi đã bị mê hoặc vào chuyện tình cảm và đã cho ra đời 1 tổ chức, tôi cũng dốc nhiều tâm nguyện của mình vào đó và mong muốn VPF sẽ làm giống như Nhật Bản và Hàn Quốc để bóng đá VN phát triển mạnh như các nước trong châu lục. Nhưng cuối cùng đã không đạt được yêu cầu và chắc chắn sẽ phải ngồi lại với nhau để bàn bạc lại. Nếu không làm tốt công việc, theo quy trình VPF phải xin ý kiến của Bộ VH-TT&DL và sự viện trợ của VFF, nhưng đến thời điểm này VPF chưa có động thái nào. Bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng, nếu như vòng đấu tới tiếp tục có vấn đề VFF sẽ có quan điểm của mình.     

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Thanh Ba(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm