ĐT Việt Nam: “Ghế nóng” đã có chủ

22/05/2011 06:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Phải mất gần 3 tháng, sàng lọc qua khoảng gần 50 bộ hồ sơ của các ứng viên, cuối cùng thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng lựa chọn ra được nhân vật sẽ tiếp quản chiếc “ghế nóng” từ huấn luyện viên Henrique Calisto. Gương mặt này đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam qua các phương tiện truyền thông trong thời gian qua: Falko Goetz, nhà cầm quân 49 tuổi từng dẫn dắt Hertha Berlin ở Bundesliga.

Sáng thứ Tư, ngày 18/5/2011, một quan chức VFF đã xác nhận thông tin về việc đạt được thỏa thuận cuối cùng với ông Goetz. VFF đã gửi thông báo cũng như đặt vé máy bay để huấn luyện viên người Đức này lên đường sang Việt Nam chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo yêu cầu của VFF, chậm nhất là đến ngày 30/5, ông Goetz phải có mặt ở Việt Nam để làm nốt các thủ tục còn lại. Lễ họp báo công bố huấn luyện viên mới cho đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 1/6.

Falko Goetz (phải) và Juergen Klopp, huấn luyện viên vừa giúp Dortmund vô địch Bundesliga

Theo thông tin sơ bộ, bản hợp đồng thời hạn 2 năm mà VFF sẽ ký với ông Goetz có quy định mức lương là 25.000USD/tháng, chưa tính các khoản thưởng tùy thuộc vào thành tích. Khoản lương này được Tổng cục Thể dục - Thể thao “gánh” quá nửa, 13.000USD. VFF đặt ra mục tiêu cho huấn luyện viên người Đức là giúp đội tuyển U-23 quốc gia giành huy chương vàng tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia vào tháng 11 tới.

Do việc tuyển chọn huấn luyện viên kéo dài hơn dự kiến nên trước đó, VFF đã tạm thời trao quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở vòng sơ loại World Cup 2014 cho ông Mai Đức Chung (gặp Macau) và đội tuyển Olympic quốc gia ở vòng sơ loại Olympic 2012 cho ông Phan Thanh Hùng (gặp Saudi Arabia). Nếu ký hợp đồng với VFF và ra mắt trong khoảng thời gian dự kiến nói trên, ông Goetz cũng không bắt tay ngay vào công việc, mà thay vào đó chỉ làm quan sát viên, theo dõi công việc mà ông Chung tạm thời đảm nhiệm.

Với kinh nghiệm dẫn dắt Hertha Berlin suốt gần 3 mùa giải ở Bundesliga cũng như tham gia công tác đào tạo trẻ của đội bóng Thủ đô nước Đức trong thời gian dài, ông Goetz hứa hẹn sẽ mang lại những sự đột phá mới cho bóng đá Việt Nam thông qua tư duy và phương pháp huấn luyện tiên tiến. Đây cũng là vấn đề mà VFF cần phải đặc biệt quan tâm, nhằm tận dụng tối đa những gì mà nhà cầm quân người Đức, đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu Âu và thế giới, có thể mang lại.

Bóng đá Đức đang sản sinh ra một thế hệ nhà cầm quân mới với những phương pháp huấn luyện đặc biệt dựa trên tư duy mới và áp dụng triệt để công nghệ hỗ trợ. Juergen Klinsmann và Joachim Loew ở đội tuyển Đức, Juergen Klopp ở Dortmund, Robin Dutt ở Freiburg hay Thomas Tuchel ở Mainz là những ví dụ rất điển hình. Nếu biết cách khai thác, VFF hoàn toàn có thể tận dụng ông Goetz để đào tạo ra một lứa huấn luyện viên người Việt, không chỉ nhằm mục đích tiếp quản đội tuyển quốc gia trong tương lai mà cho cả nền bóng đá nói chung.

Hồng La

Falko Goetz

Sinh ngày 26/3/1962 tại Rodewish (CHDC Đức).

Khi còn là cầu thủ, ông chơi vị trí tiền đạo trong màu áo đội Berliner FC Dynamo.

Giai đoạn 1983-1984, ông bị FIFA treo giò 1 năm vì hành động tự ý rời bỏ CLB sang Tây Đức, trước trận đấu ở Cúp C1 giữa Partizan Belgrade và Berliner FC Dynamo.

Sau khi hoàn thành xong án phạt, ông vẫn ở lại Tây Đức và gia nhập Leverkusen, thi đấu ở đây 4 năm rồi chuyển sang Cologne, Galatasaray và kết thúc sự nghiệp ở Hertha Berlin vào năm 1997.

Sau khi giải nghệ, ông Goetz bắt đầu công việc huấn luyện đội trẻ của Hertha Berlin cho đến năm 2002 trước khi được đôn lên làm trợ lý huấn luyện viên ở đội 1.

Mùa giải 2003-2004, ông chuyển sang dẫn dắt 1860 Munich 1 năm rồi về lại Hertha, làm việc cho đến lúc bị sa thải vào ngày 10/4/2007.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 9/2009, ông Goetz làm việc ở đội bóng hạng Ba Holstein Kiel.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm