Trao giải biếm họa '30 năm cùng báo Tuổi trẻ cười'

17/12/2013 07:13 GMT+7 | Văn hoá



(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 9h sáng 15/12, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi biếm họa 30 năm cùng báo Tuổi trẻ cười và khai mạc triển lãm cùng tên.

Báo Tuổi trẻ cười (TTC) ra đời vào tháng 1/1984 chuẩn bị tròn 30 tuổi. Song hành cùng ấn phẩm trào phúng này là sự phát triển của lực lượng họa sĩ biếm trên cả nước. Theo thống kê, hiện có 120 họa sĩ biếm chuyên và không chuyên từng có tranh in trên TTC.
Tác phẩm đoạt giải Nhất của Leo

Không chỉ tạo “đất dụng võ” cho lực lượng họa sĩ biếm dùng nét vẽ chống lại cái xấu, TTC còn cung cấp nhiều tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi biếm họa, như: Cúp Rồng Tre - giải Biếm họa Báo chí Việt Nam do báo TT&VH - TTXVN tổ chức hai năm một lần; cuộc thi tranh biếm quốc tế tại Nhật Bản…

Cuộc thi 30 năm cùng báo Tuổi trẻ cười nhận được 198 tác phẩm của hơn 40 tác giả trên cả nước tham dự. Kết quả: họa sĩ Leo (giải Nhất), Nguyễn Phan Quang (giải Nhì), DAD (giải Ba) và 5 giải Khuyến khích. Triển lãm các tác phẩm dự thi kéo dài đến 21/12 và sẽ được trưng bày trở lại trong ngày hội 30 năm TTC vào 4/1/2014.

THANH KIỀU
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm