Phim Hàn 'Pieta' đoạt Sư tử Vàng: Vạch trần 'Chủ nghĩa tư bản'

10/09/2012 07:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - LHP Venice lần thứ 69 đã khép lại hôm 9/9 và không nằm ngoài dự đoán, bộ phim Pieta của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk (52 tuổi) đã “rinh” giải Sư tử Vàng.

Pieta là câu chuyện kể về một kẻ cho vay nặng lãi ác hiểm (Lee Jung Jin) thường “kiếm mồi” ở các phố hẻm và cửa hàng cũ tại một quận đang tái phát triển ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Một ngày, một người phụ nữ bí ẩn (Cho Min Soo) xuất hiện, tự xưng là mẹ hắn và tình mẫu tử đã khiến hắn muốn hoàn lương.  

Ám ảnh với bức tượng Pieta của Michelangelo

Đạo diễn Kim Ki Duk nói rằng, bộ phim của ông là sự vạch trần chủ nghĩa tư bản và đồng tiền là “nhân vật chính thứ 3” trong phim của ông. “Tiền bạc là vấn đề của hầu hết các rắc rối đang nảy sinh hiện nay. Trong bộ phim này, 2 người trao và nhận nỗi đau qua đồng tiền, họ tình cờ gặp nhau và trở thành gia đình”.

Kim Ki Duk đã lấy cảm hứng từ bức tượng Pieta nổi tiếng của danh họa Phục hưng Michelangelo ở Vatican, mô tả Đức mẹ Đồng Trinh ôm thi hài con trai mình là Chúa Jesus. 



Đạo diễn Kim Ki Duk trở thành “chủ nhân” của giải Sư tử Vàng LHP Venice năm nay với phim Pieta.

“Tôi đã đến Vatican 2 lần để chiêm ngưỡng kiệt tác của Michelangelo. Hình ảnh Đức mẹ Đồng Trinh ôm Chúa Jesus đã lưu lại trong tâm trí tôi suốt nhiều năm. Đối với tôi, cái ôm đó đầy tính nhân văn” - đạo diễn Kim Ki Duk nói với các phóng viên tại LHP Venice. 

Khi lên nhận giải Sư tử Vàng, đạo diễn Kim Ki Duk đã gây kinh ngạc khán giả khi ông cám ơn ban giám khảo bằng cách thể hiện ca khúc dân gian Hàn Quốc Arirang.

Kim Ki Duk không phải là người xa lạ với LHP Venice. Ông từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm 2004 với phim Bin Jip, kể về mối quan hệ giữa một người đánh lưới trẻ và người vợ bị ngược đãi của anh ta. 

Nhà sản xuất - đạo diễn Hollywood Michael Mann, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice năm nay cho biết cả 18 phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng đều “gây kinh ngạc và mang tính cách tân”, song phim Pieta đặc biệt “lôi cuốn tâm trí người xem”.


Áp-phích phim Pieta.

“Tiếp sinh lực” cho điện ảnh Hàn

Khi hay tin Kim Ki Duk giành chiến thắng, một số nhân vật danh tiếng ở Hàn Quốc đã chúc mừng ông.

“Kim Ki Duk đoạt giải Sư tử Vàng là tin vui nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Kim Ki Duk đã mở ra một chương mới cho nền điện ảnh đang đâm chồi của Hàn Quốc. Tôi hy vọng rằng chiến thắng này sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền điện ảnh xứ kim chi… Nhân danh những người đang hoạt động trong nền điện ảnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình tới đạo diễn Kim ” - Kim Dong Ho, người sáng lập ra LHP Quốc tế Pusan, nói với hãng tin Yonhap.

Một số giải thưởng khác của LHP Venice

* Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Hadas Yaron, người thủ vai một cô gái trẻ mảnh dẻ nhưng đầy đam mê trở thành một phụ nữ trong cộng đồng Hasidic chính thống ở Israel trong phim Fill The Void của Rama Burshtein.

* Ban giám khảo còn trao giải Đặc biệt cho phim Paradise: Faith của nhà làm phim Áo Ulrich Seidl.

* Giải Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Pháp Olivier Assayas với phim Something In The Air, kể về một nhóm người trẻ trưởng thành ở Pháp vào đầu những năm 1970 tham gia chính trị.

Còn ông Moon Jae In, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, ca ngợi đạo diễn Kim Ki Duk: “Tôi vô cùng tự hào về Kim Ki Duk. Ông khởi nghiệp với một nền tảng hết sức khiêm tốn nhưng cuối cùng đã trở thành một đạo diễn đẳng cấp thế giới”.

 LHP chất lượng

LHP Venice năm nay đã đón nhiều nghệ sĩ cựu trào Hollywood như Robert Redford và các ngôi sao mới Selena Gomez, Vanessa Hudgens cũng như nhiều nhà làm phim nghệ thuật từ khắp thế giới tới khu nghỉ mát Venice Lido.

Trong số những tác phẩm được nhiều mong đợi có phim To The Wonder của đạo diễn Mỹ Terrence Malick. Tuy nhiên, phim đã gây thất vọng nhiều nhà phê bình.

LHP đã trình chiếu hàng chục bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm của các tài năng mới từ thế giới A Rập và chú trọng tới xung đột xã hội và giá trị đạo đức do khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và Mỹ.

Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng tác động tới LHP khi số lượng đặt phòng khách sạn giảm 10% so với năm ngoái. Còn trong những năm trước đó, các phòng khách sạn luôn được đặt kín trước hàng tháng.

Theo giám đốc LHP Venice - Alberto Barbera, năm nay LHP Venice nhắm tới chất lượng hơn là số lượng. Ông cắt giảm số lượng phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng xuống còn 18 phim, trong khi năm ngoái là 23 phim. Quá trình tuyển chọn phim cũng giảm xuống còn 60 tác phẩm, chỉ bằng một nửa so với những năm trước đó.

Ông Barbera còn đưa một số thay đổi vào LHP lâu đời nhất thế giớinày. Các nhà làm phim trẻ được giới thiệu một cách nổi bật và một số sản phẩm của các nhà làm phim mới đã được đưa vào hạng mục Orizzonti (Horizon).

Thêm nữa, năm nay người hâm mộ có thể xem nhiều bộ phim miễn phí trên online.

LHP còn tổ chức hội thảo Biennale College - Cinema cho các nhà làm phim trẻ trên khắp thế giới để phát triển và sản xuất các dự án nghe - nhìn có kinh phí thấp. Ông Barbera còn mở một chợ điện ảnh nhỏ để giúp Venice “chào hàng”. Đây là một sự kiện mà rất nhiều người hâm mộ nghệ thuật điện ảnh khó chấp nhận.

Seymour Hoffman hớt hải lên nhận giải

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao chung cho nam tài tử Hollywood Joaquin Phoenix và Philip Seymour Hoffman với các vai diễn trong bộ phim được truyền cảm hứng về giáo phái Scientology - The Master - của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Tác phẩm điện ảnh cũng đem về cho nhà làm phim Anderson giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trong bộ phim có bối cảnh từ những năm 1950 này, Phoenix thủ vai một kẻ từng nghiện ruợu trong Thế chiến II đã trở thành môn đồ của nhà lãnh đạo của trào lưu non trẻ trên The Cause (do Hoffman thủ vai)

Cả Phoenix và Anderson đều không có mặt tại LHP để nhận giải và Hoffman trong diện mạo tóc tai rối bù bởi vừa bước chân từ máy bay xuống ông đã phải lên sân khấu nhận giải thay họ.

“Joaquin Phoenix là một thế lực sống trong phim, còn màn trình diễn của tôi trong phim chỉ như cuộc dạo chơi” - Hoffman nói khi lên nhận giải.


VIỆT LÂM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm