'Frozen' - tuyệt phẩm của Walt Disney

20/12/2013 09:57 GMT+7 | Phim



(Thethaovanhoa.vn) - Từ nhiều năm qua, xưởng hoạt hình Walt Disney vẫn được cho là chậm chân hơn so với các đại gia khác ở lĩnh vực hoạt hình 3D như Pixar (nay đã thuộc về hãng Walt Disney), Dreamworks hay thậm chí cả Blue Sky Studios (20th Century Fox). Thế nhưng điều đó không lặp lại từ khi xưởng Walt Disney chú trọng hơn vào việc phát triển hoạt hình 3D. Kể từ năm 2010 cho đến nay, mỗi một tác phẩm họ cho ra đời đều xứng đáng xếp vào hàng xuất sắc. Từ Tangled tới Wreck-It Raplh và giờ đây là Frozen.

1. Khi còn nhỏ, hai chị em công chúa Elsa (Idina Menzel) và Anna (Kristen Bell) đã rất thân thiết, quấn quít với nhau hàng giờ liền mà không biết chán. Họ sống yên ổn trong vương quốc Arendelle cho đến một ngày phép thuật của Elsa vô tình gây tổn hại tới Anna. Vua và hoàng hậu quyết định để Elsa sống tách biệt với thế giới bên ngoài.


Nhiều năm trôi qua, đã đến lúc Elsa đến tuổi trưởng thành và nhậm chức nữ hoàng điều hành vương quốc. Thật tai hại, chỉ vì một hiểu lầm không đáng có, cô đã để sức mạnh đáng sợ của mình phát tác làm Arendelle chìm trong mùa Đông vĩnh cửu. Quyết không để chị mình bị kỳ thị, xa lánh, Anna lên đường tìm kiếm Elsa vốn đã bỏ tới phương Bắc lạnh giá. Cùng đồng hành với cô là anh chàng Kristoff, chú tuần lộc trung thành Sven và người tuyết hài hước Olaf.


2.Frozen (tựa tiếng Việt: Nữ hoàng băng giá) mang những nét đặc trưng trong phim hoạt hình của Walt Disney trước đây (kịch bản phim vốn được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Bà chúa tuyết của Hans Christian Andersen). Nhân vật chính cũng là một nữ công chúa lanh lợi, hoạt bát. Trải qua cuộc hành trình gian khó, cô học được nhiều bài học và tìm ra được tình yêu đích thực. Tất nhiên, so với các nhân vật nữ trước kia của Walt Disney, tính cách của Anna đã được xây dựng khác đi, hiện đại hơn, tự do hơn, chủ động hơn chứ không yếu đuối, nhu nhược. Không khó để nhận ra, Frozen mang hơi hướm phong cách của Pixar.


Với Frozen, Walt Disney đã quay trở lại việc kết hợp ca vũ nhạc với hoạt hình. Cách đây 4 năm, họ từng làm điều đó rất thành công với Princess and the Frog nhưng ở thể loại hoạt hình 2D. Các nhân vật giờ đây không chỉ thoại thông thường mà còn ca múa rất sinh động. Các bài hát được xen vào không làm giảm nhịp độ, ngược lại còn khiến bộ phim thêm cảm xúc, khi thì vui vẻ, hoành tráng khi thì sâu lắng, âm trầm.


Bên cạnh tuyến nhân vật chính như Anna, Elsa, Kristoff, hệ thống nhân vật phụ được xây dựng tương đối đa dạng. Từ anh chàng người tuyết lắm mồm Olaf cho đến chú tuần lộc Sven, hoàng tử Hans, tộc người đá đều góp phần cho câu chuyện thêm hấp dẫn, vui nhộn.


Cũng không thể không tán thưởng sức sáng tạo của các nhà làm phim với Get a Horse! - bộ phim hoạt hình ngắn về nhân vật chuột Mickey ngay trước khi Frozen được trình chiếu chính thức. Một sản phẩm độc đáo, được pha trộn hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại, giữa 2D và 3D, giữa truyền thống cũ và mới. Hiệu ứng 3 chiều tuyệt vời đến nỗi mà người xem không dám tin vào mắt mình nữa.


Frozen là tác phẩm hoạt hình kết hợp ca vũ nhạc hay nhất của Walt Disney kể từ thời kỳ phục hưng mà hãng thay đổi hồi đầu những năm 1990.


Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm