Mùng 3 Tết, tai nạn giao thông tăng đột biến, 37 người chết

10/02/2016 19:18 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 37 người, 65 người bị thương. Đây là ngày tai nạn giao thông tăng đột biến cả về số vụ, số người chết và bị thương. 

Sau những ngày nghỉ Tết không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đến 15h ngày 9/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 29+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29S - 3725 (chưa rõ người điều khiển) đi theo chiều từ Hòa Bình đi Hà Nội với 3 xe mô tô đi chiều ngược lại. 


Nhiều trường hợp tai nạn giao thông được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Đó là các xe mô tô biển kiểm soát 33K2 - 8172 do anh Nguyễn Hữu Tuyên, sinh năm 1975, trú tại Tân Trượng, Xuân Mai, (Chương Mỹ) điều khiển phía sau chở con gái là Nguyễn Khánh Ly (sinh năm 2004) cùng trú tại địa chỉ trên; xe mô tô biển kiểm soát 30L8 - 7915 do anh Nguyễn Quốc Vĩnh (sinh năm 1962) điều khiển phía sau chở anh Cao Văn Quang (sinh năm 1997), cùng trú tại Tiến Ân, Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ); xe mô tô biển kiểm soát 33R1 - 1759 do anh Bùi Đắc Sơn (sinh năm 1982) điều khiển chở theo 4 người gồm vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1985), con gái Bùi Thị Dương (sinh năm 2008), con trai Bùi Đắc Lâm (sinh năm 2010) và con gái Bùi Thị Thủy (sinh năm 2015), cùng trú tại Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ. 

Vụ tai nạn làm anh Bùi Đắc Sơn, hai cháu Bùi Thị Dương, Bùi Thị Thủy bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đến chiều cùng ngày thì tử vong. Cháu Bùi Đắc Lâm, anh Nguyễn Quốc Vĩnh và anh Cao Văn Quang bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện; 4 phương tiện liên quan hư hỏng. Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ điều tra, giải quyết. 

Đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy một số nơi tại Hà Nội, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông ra đường sau khi uống rượu bia diễn ra khá phổ biến tại nông thôn. 
Chiều 10/2, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho 10 nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được điều trị tại đây.

Vân Linh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm