Vua nhạc rock Elvis Presley: 40 năm vẫn là huyền thoại

17/08/2017 07:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 40 năm từ khi qua đời, Elvis Presley vẫn là một người hùng đích thực của âm nhạc hiện đại. Ông được xem là người tạo nên rock & roll, là người làm rung chuyển thế giới bằng các ca khúc bất hủ như Blue Suede Shoes, Suspicious MindsCan’t Help Falling In Love. Và, cũng nhờ có Prelsey, khái niệm “siêu sao” đã ra đời.

Tính cả những album được phát hành sau khi Presley qua đời, đến nay vua nhạc rock này đã có 13 album đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh, chỉ sau ban nhạc huyền thoại Beatles (hiện có 15 album).

Cái chết bí hiểm

Người hâm mộ Prelsey đều biết rằng cuộc đời ông đã kết thúc trong một bi kịch bí hiểm. Theo hồ sơ, Presley qua đời vào 2 giờ chiều ngày 16/8/1977.

Và, 40 năm ngày mất của Presley, người ta lại nói nhiều về những lời đồn và giả thuyết xung quanh cái chết của vua nhạc rock tại dinh thự Graceland ở Memphis, (bang Tennessee, Mỹ)

Năm 1977 ấy, sức khỏe của Presley giảm sút nhanh chóng. Thời điểm đó, Presley đang “điên cuồng” tìm lại danh tiếng sau một thời gian tụt dốc. Ông mắc chứng ăn uống vô độ, nghiện rượu và ma túy. Vào thời điểm qua đời, Presley bị huyết áp cao, hôn mê, tổn thương gan, ung thư bạch huyết và phình ruột kết.

Chú thích ảnh
Elvis Presley lúc sinh thời, và bức ảnh gây tranh cãi (năm 2016) về giả thiết ông còn sống

Trong hồ sơ của nhà điều tra kết luận rằng, Presley chết vì cao huyết áp và xơ vữa động mạch hoặc trải qua một cơn đau tim ngắn.

Vài năm trở lại đây, người ta bắt đầu “xới” lại hồ sơ bệnh án của Vua rock. Họ nêu ra sự khác nhau giữa kết luận ấy và những sự thực mà Presley đã trải qua trong đêm cuối cùng của đời mình.

Hồi năm 2014, chương trình Dead Famous DNA của Channel 4 cho biết: Presley từ lâu đã bị bệnh tim di truyền. Thêm nữa, Presley đã bị chứng mất ngủ, bị viêm khớp và một số bệnh nữa khiến ông phải dùng thuốc ngủ hàng đêm.

Sau khi Presley qua đời, người ta tìm thấy nhiều loại thuốc khác nhau trong cơ thể ông. Chắc chắn, điều này đã làm nặng thêm căn bệnh tim mãn tính của ông.

Khám nghiệm tử thi, các chuyên gia còn phát hiện ra lượng codeine trong cơ thể Presley cao gấp 10 lần so với bình thường. Ngoài thuốc ngủ, Vua rock còn nghiện các thuốc an thần khác như diazepam, methaqualone, phenobarbital, ethchlorvynol và ethinamate.

Do vậy, báo cáo về các chất độc tính trong cơ thể Presley đã dẫn tới một số giả thuyết cho răng những loại thuốc an thần này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Presley”.

Tuy nhiên,  theo một số nghiên cứu y học hiện đại,  bệnh tim của Presley trở nên trầm trọng hơn do dùng nhiều loại thuốc. Nhưng, đó không thể là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông.

Vua  nhạc rock được phát hiện chết trong tư thế mặt úp xuống sàn phòng tắm tại biệt thự Graceland của ông ở Tennessee. Với tư thế đó, nhiều người tin rằng Presley đã bị ngã khi đang ngồi hoặc ngồi xổm rồi qua đời. Họ đặt ra giả thuyết là vua nhạc rock đã lên cơn đau tim khi đang ngồi toilet.

Còn có tin đồn rằng các nhà điều tra đã tìm thấy một số lọ thuốc viên vứt rải rác quanh người ông. Có nguồn tin còn đưa, các nhà điều tra thấy trong tay ông cầm nửa chiếc bánh kẹp pho mát.  

"Thương hiệu" đặc biệt sau khi mất

Dù không ai biết rõ vua nhạc rock đã qua đời như thế nào, chắc chắn di sản âm nhạc và văn hóa của ông vẫn tạo ảnh hưởng lớn tới nền văn hóa đại chúng.

Presley đã truyền cảm hứng để người hâm mộ tạo nên nhiều câu lạc bộ fan, các liên hoan và thậm chí cả một nền kinh doanh thành công các sản phẩm “nhái” theo các bộ trang phục thương hiệu của ông.

Vua rock Elvis Presley chiếm quán quân bảng xếp hạng Anh sau gần 40 năm

Vua rock Elvis Presley chiếm quán quân bảng xếp hạng Anh sau gần 40 năm

Gần 40 năm sau khi qua đời, Elvis Presley đã “tái xuất” và chiếm quán quân bảng xếp hạng Anh với album hợp tuyển các ca khúc kinh điển, mang tựa đề If I Can Dream.

Presley đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rockabilly, Gospel, Country, UK Music và Rock & Roll. Âm nhạc của ông vẫn được các thế hệ mới đón nhận và hiện lượng album bán ra của Presley đã tiêu thụ được hơn 1 tỷ bản trên toàn thế giới.

Di sản của Presley còn là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt. Biệt thự Graceland của ông mỗi năm tiếp đón 500.000 du khách, trở thành dinh thự lịch sử đón nhiều du khách thứ hai ở Mỹ, sau Nhà Trắng.

Bên cạnh đó còn có Elvis Presley Enterprises, công ty liên tục tổ chức hoạt động mừng sinh nhật Vua rock, tổ chức đấu giá các vật dụng cá nhân của Presley và sự kiện câu lạc bộ fan.

Do vậy Presley liên tục có tên trong danh sách Các nhân vật danh tiếng đã khuất kiếm được nhiều tiền nhất của Forbes.

Di sản của Presley còn “sống khỏe” ở Đức, nơi ông đã thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 1958 đến năm 1960 ở thị trấn Friedberg. Mặc dù bị cấm trình diễn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng Presley vẫn tìm được “khe hở” để làm nhạc. Đức chính là “nơi sinh” của hai ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, gồm  One NightA Fool Such as I.

Presley cũng là người đưa ca khúc dân gian Đức Muss I denn zum Städtele hinaus (Wooden Heart) nổi tiếng khắp toàn cầu. Đáng nói nữa, nước Đức chính là nơi Presley gặp người vợ tương lai Priscilla.

Vẫn muốn tin Presley... còn sống

Khi qua đời, Presley mới 42 tuổi. Dù đã 40 năm trôi qua song nhiều người hâm mộ trung thành của Vua rock vẫn tin ông đang còn sống ở nơi nào đó, đặc biệt là sau khi một bức ảnh chụp một người đàn ông râu trắng trông rất giống Presley được lan truyền trên mạng hồi năm 2016.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm