Vì sao sách Nguyễn Nhật Ánh chỉ được giảm giá 30%?

21/03/2014 09:05 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Tác phẩm Chúc một ngày tốt lành của Nguyễn Nhật Ánh vừa chính thức phát hành được hai nhà sách online Tiki và Vinabook đua nhau giảm giá, mà đỉnh điểm là giảm đến 46% so với giá bìa.

Chúc một ngày tốt lành được đơn vị sản xuất là NXB Trẻ chiết khấu cho các đơn vị phát hành cấp một 35%. Trong tháng 3 này, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, NXB Trẻ chiết khấu thêm 10% cho phát hành. Như vậy, sách của Nguyễn Nhật Ánh được giảm giá tốt đa là 45%. Trong khi hai đơn vị bán sách online giảm giá đến 46%, cộng thêm các chi phí khác, thì chắc chắn lỗ.

Việc bán sách lời hay lỗ là sự lựa chọn, nằm trong tính toán của hai nhà phát hành, liên quan gì đến người đọc? Vậy mà hôm qua 20/3, NXB Trẻ đã có buổi làm việc với Tiki và Vinabook để điều chỉnh giá sách. Theo đó, kể từ lúc 18h hôm nay (21/3), giá sách Chúc một ngày tốt lành và những cuốn sách mới của NXB Trẻ sẽ được Tiki và Vinabook giảm giá tối đa 30%.

Sự can thiệp này của NXB Trẻ nhằm giúp Tiki và Vinabook khỏi thua lỗ? Nếu như vậy thì người đọc sách sẽ thiệt thòi vì không còn cơ hội mua sách rẻ hơn!

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, giải thích: “Thông lệ ở nhiều quốc gia, nhà sản xuất được quyền đưa ra giá bán tối thiểu cho các sản phẩm, nếu nhà phát hành bán thấp hơn giá tối thiểu thì nhà sản xuất được quyền kiện. Với sách cũng vậy. Nhưng ở ta chưa có tiền lệ này. Riêng NXB Trẻ, luôn có chế độ chiết khấu cho nhà phát hành rõ ràng. Những nhà phát hành cấp một được giảm tối đa 35%, các nhà phát hành cấp hai, cấp ba giảm chỉ 30%. Hai đơn vị Tiki và Vinabook giảm giá nhiều như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ phá vỡ hệ thống phát hành của NXB Trẻ nên buộc lòng chúng tôi phải can thiệp. Vì khi hệ thống phát hành bị vỡ thì sách của NXB chúng tôi khó đến được bạn đọc rộng khắp”.

Hỏi giảm giá sách nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến uy tín tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh? Ông Giám đốc NXB Trẻ khẳng định: “Sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giảm giá bán thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng tác phẩm. Vì giá trị một cuốn sách cuối cùng là chất lượng, còn giá bán là việc của các nhà thương mại”.

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm