Vì sao diễn viên đóng thế không có Oscar?

25/02/2013 07:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những cái tên lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh đang đau đầu lựa chọn việc mặc bộ trang phục nào tới dự đêm trao giải Oscar, vẫn có một nhóm người đang chờ đợi vé mời của họ. Đó là các diễn viên đóng thế và cùng với họ là câu hỏi: vì sao giải Oscar không có hạng mục treo cho diễn viên đóng thế?

Oscar 2013

Rất nhiều bộ phim nằm trong danh sách chuẩn bị đón nhận vinh quang ở giải Oscar 2013 như Life of Pi, Django Unchained và Skyfall đã phải dựa rất nhiều vào các đội diễn viên đóng thế để có thể giúp khán giả mãn nhãn và thành công về doanh thu.

Cảm giác bất mãn

Trong nhiều năm, có hàng trăm các diễn viên đóng thế vẫn có nguy cơ bị thương thật trong quá trình biểu diễn, dù tình hình an toàn lao động đã được cải thiện.

Kể từ giữa những năm 1970, Jack Gill đã châm lửa tự thiêu, đâm xe vào cột điện hàng trăm lần để phục vụ ngành công nghiệp giải trí. Gill đã làm việc với một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp phim ảnh. Và trong hơn 20 năm qua,  Gill đã vận động cho các diễn viên đóng thế bởi ông tin rằng họ xứng đáng được sự ghi nhận từ Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Jack Gill trong một màn đóng thế nguy hiểm

Cảm giác bất mãn hiện rõ trong lời Gill khi ông nói về đêm trao giải Oscar. "Thật nản bởi anh đã dành cả cuộc sống, đổ cả máu cho môn nghệ thuật này để rồi cuối cùng phải ngồi đây một mình, chứng kiến những người khác tới dự giải và anh không được đến đó cùng họ. Thực tế mọi diễn viên đóng thế mà tôi quen biết đều ngồi ở nhà xem phim có anh ta tham gia giành giải Oscar trong khi anh ta lại không được mời" - ông nói.

Cảm giác bất công là lý do kể từ năm 1999, Jack Gill đã vận động tới Ban điều hành Viện Hàn lâm để họ thêm vào hạng mục trao giải cho diễn viên đóng thế. Thành viên ban lãnh đạo Viện Hàn lâm chỉ cần làm một việc đơn giản là bỏ phiếu đa số để thêm một giải thưởng mới. Nhưng mỗi năm trôi qua, giải thưởng cho diễn viên đóng thế lại bị gạt đi, dù các diễn viên đã có sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Gill nhớ lại: "Khi tôi gặp gỡ Steven Spielberg và Jim Cameron và (Arnold) Schwarzenegger, những người đó ký vào bản kiến nghị của tôi và gửi kiến nghị tới Viện Hàn lâm. Tôi đã nghĩ rằng người ta có thể sẽ thấy những nhân vật nổi tiếng này và tin rằng chúng tôi xứng đáng đoạt giải. Nhưng cuối cùng kiến nghị luôn bị bác sau mỗi năm. Tôi không thể hiểu nổi" - ông nói.

Gạt ra bên lề

Vậy vì sao Viện Hàn lâm lại nói không với hạng mục giải thưởng giành cho nam và nữ diễn viên đóng thế. Trong khi đó, phần lớn dư luận và ngay cả tại Hollywood, đều tin rằng các diễn viên đóng thế đã có giải thưởng riêng của họ và giải này không được chiếu trên truyền hình trong lễ trao giải chính.

Viện Hàn lâm được thành lập bởi những người tới từ đủ các lĩnh vực trong ngành công nghiệp làm phim, từ làm tóc, trang điểm, tới đạo diễn và diễn viên và các lĩnh vực này đều đã có giải thưởng Oscar.

Các nhân vật đại diện cho diễn viên đóng thế như Gill tin rằng Viện Hàn lâm không muốn lập thêm giải mới vì các thành viên lo ngại rất có thể hạng mục giải của họ sẽ bị hủy bỏ khỏi chương trình truyền hình trực tiếp trong đêm trao giải, vốn đã liên tục bị chỉ trích vì diễn ra quá dài.

Có tổng cộng 24 tượng vàng được trao trong đêm trao giải Oscar, nhưng không có bức tượng nào dành cho những người đóng thế

Gill nói với Viện Hàn lâm rằng lên truyền hình không phải là điều mà các diễn viên đóng thế quan tâm. "Các ngài có thể trao giải cho chúng tôi một ngày trước đêm trao giải, trong một phòng tiệc của một khách sạn cũng được. Bất kỳ điều gì cũng được, chỉ cần chúng tôi được chút ghi nhận" - ông nói. Rất tiếc, mong ước nhỏ nhoi của ông đã không được đáp ứng.

Năm nay bộ phim của Ben Bray lại tiếp tục nằm trong danh sách các phim có khả năng chạm vào tượng vàng. Anh là diễn viên đóng thế trong phim Silver Linings Playbook đã giành tới 8 đề cử giải Oscar và còn tham gia làm việc trong phim Argo, một "gã khổng lồ đề cử" khác. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Viện Hàn lâm từ chối trao giải cho diễn viên đóng thế.

"Tôi luôn chất vấn vì sao. Tôi nghĩ đơn giản rằng Viện Hàn lâm vẫn muốn người Mỹ nghĩ rằng các anh hùng của họ, những diễn viên, đã tự thực hiện tất cả các màn diễn mạo hiểm" - anh chia sẻ.

Sẽ tiếp tục đấu tranh

Đã từng có những chiến thắng nhỏ cho các diễn viên đóng thế. Năm 1997, Hiệp hội Các diễn viên điện ảnh Mỹ đã thêm một giải thưởng cho diễn viên đóng thế và cộng đồng đóng thế cũng có buổi lễ của riêng họ.

Viện Hàn lâm cũng đã có vài lần trao giải Oscar danh dự cho các diễn viên đóng thế, với Hal Needham nhận giải năm 2012, Vic Armstrong năm 2001, Dar Robinson năm 1995 và năm 1966 là Yakima Canutt.

Charlie Croughwell là một diễn viên đóng thế hạng A khác đã làm việc trong phim Life of Pi. Phim này cũng được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất năm. Anh nghĩ rằng việc khán giả hiểu rõ về quy trình làm phim khiến cho những quan điểm chống lại một giải Oscar cho diễn viên đóng thế trở nên thiếu sức nặng.

Tùy thuộc vào từng bộ phim, sự liên quan của các diễn viên đóng thế có thể nằm ở mức tối thiểu, hoặc tối đa. Croughwell đã tham gia làm Life of Pi cách đây hơn một năm và do các cảnh quanh diễn ra trên môi trường biển nên phần lớn công việc của anh cũng diễn ra dưới nước.

Ngoài việc chỉ dạy để đạo diễn Lý An có thể trở thành thợ lặn đạt chuẩn, Croughwell còn phải giúp diễn viên chính Suraj Sharma biết bơi. "Tôi cảm thấy như chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu của quá trình xây dựng nhân vật Pi, dưới sự dẫn dắt của Lý An" - anh thổ lộ.

Những đóng góp lớn như thế để rồi không được ghi nhận đã khiến cảm giác bất mãn lan rộng trong cộng đồng đóng thế. Một số diễn viên đã gợi ý việc cộng đồng đóng thế ăn mặc đẹp và xuất hiện trong đêm trao giải Oscar để biểu tình. Nhưng rồi họ lại không làm thế vì không muốn cướp lấy ánh đèn sân khấu từ các đồng nghiệp của mình, những người đang đứng trước cơ hội tỏa sáng trước thế giới.

Và trong khi ít người biết trước về kết cục giải Oscar năm nay, có một thứ sẽ chắc chắn xảy ra: ngay sau khi các bữa tiệc kết thúc và ánh đèn sân khấu đã tắt, một lá thư sẽ được gửi tới văn phòng của Viện Hàn lâm, kêu gọi việc trao giải cho các diễn viên đóng thế.

"Giành giải Oscar mang tới rất nhiều sự trọng vọng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ muốn được những người trong nghề ghi nhận nỗ lực của mình" - Gill nói - "Tôi đã làm như thế này từ năm 1991 và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu". 

Tường Linh (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm