Uyên Linh khiếu nại, Tùng Dương chiến thắng

07/01/2013 07:00 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước khi giải thưởng Bài hát của năm (với trị giá giải thưởng 1,3 tỉ đồng) của chương trình Bài hát yêu thích được công bố tối qua (6/1) với chiến thắng thuộc về Chiếc khăn piêu (sáng tác: nhạc sĩ Doãn Nho, thể hiện: ca sĩ Tùng Dương), ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã khiếu nại tới BTC chương trình vì cho rằng có hiện tượng thiếu minh bạch trong việc bình chọn cho ca khúc Người hát tình ca.

Trong khi đó, để khẳng định sự minh bạch của kết quả mang tính quyết định: giải thưởng Bài hát tháng 12/2012Bài hát của năm, BTC và đối tác kiểm toán đã tiến hành các quy trình kỹ thuật cần thiết để kiểm soát các bình chọn hợp lệ.

7 ngày, Uyên Linh bị loại 78.000 tin nhắn “ảo”

Trước khi giải thưởng Bài hát của năm chính thức được công bố, ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (trong vai trò người thể hiện và sáng tác của Người hát tình ca) đã gửi đơn khiếu nại tới BTC chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) để phản ánh sự việc bị cho là bất thường trong việc kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn cũng như bình chọn bằng lượt nghe/xem cho Người hát tình ca.

Theo ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, trong thời điểm 0h00 ngày 2/1/2013, khán giả nghe bài hát Người hát tình ca nhưng không tăng số lần lượt nghe (mặc dù nghe nhiều lần trên một máy, cùng một IP và nghe trên nhiều máy ở các IP khác nhau). Đặc biệt, vào hồi 8h59’ sáng ngày 30/12/2012 chưa đầy vài giây thì tin nhắn bình chọn cho Người hát tình ca bị trừ từ 33.442 xuống còn 26.797 tin nhắn.



Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho giành giải Bài hát của năm chương trình Bài hát yêu thích 2012. Ảnh: Gia Tiến.

Hôm qua, BTC cho biết đã kiểm tra các thông tin nêu trên và nhận thấy là không đúng. Chương trình BHYT không phải là một cuộc thi mà là một cuộc thăm dò ý kiến khán giả đối với các bài hát. BTC chương trình không đo độ yêu thích đối với bài hát bằng số lượng tin nhắn bình chọn, mà đo số lượng khán giả thực sự yêu thích và nhắn tin bình chọn cho bài hát đó. Chính vì vậy, BTC luôn kiểm soát nghiêm túc các bình chọn, đặc biệt bình chọn bằng tin nhắn để đảm bảo tiêu chí của chương trình. Trong thời gian từ ngày 20/12/2012 đến 1/1/2013, BTC đã kiểm tra và trừ tin nhắn ảo trong nhiều ngày của Top 10 bài hát đứng đầu BXH, trong đó có hai bài hát Người hát tình caChiếc khăn piêu. Được biết, trong 7 ngày (gồm các ngày 21/12, 22/12, 24/ 12, 25/12, 26/12, 30/12/2012 và 3/1/ 2012), Người hát tình ca bị loại tới hơn 78.000 tin nhắn ảo, còn Chiếc khăn piêu cũng bị loại 30.000 tin nhắn.

BTC khẳng định, các số liệu về tin nhắn “ảo” đã được kiểm tra đúng quy định, được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn, có hình ảnh chụp màn hình trước và sau khi hủy bình chọn để lưu lại. Mỗi lần trừ tin nhắn ảo, BTC chương trình đều có thông báo các nghệ sĩ liên quan.

Để làm sáng tỏ những băn khoăn của công luận, BTC sẽ có cuộc họp giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất.

56 tuổi, Chiếc khăn piêu vẫn chiến thắng

Mặc dù Vòng tròn, Nhật ký của mẹ, Người hát tình ca, Chiếc khăn piêu... là những ca khúc được một số khán giả dự đoán sẽ giành chiến thắng Bài hát của năm. Tuy nhiên, giải thưởng chỉ có một, và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về Chiếc khăn piêu với 19,84% tổng hợp từ tin nhắn, lượt xem/ nghe trên website của chương trình và hội đồng bình chọn.

Nhạc sĩ Doãn Nho không kìm được niềm hạnh phúc khi ông giành một giải thưởng ở mùa Xuân thứ 80 trong cuộc đời. “Tôi đang ở tuổi lão thành mà chưa chắc đã thành lão. Chúng tôi sẽ tiếp tục viết những bài hát cho tuổi trẻ hôm nay” – ông chia sẻ.

Còn Tùng Dương, với anh năm 2012 là một năm ghi nhận những thành công khi tháng 4/2012 được trao giải Cống hiến của báo TT&VH; tháng 9/2012 tại Hà Nội và tháng 11/2012 tại TP.HCM Tùng Dương làm live show Hát tình ca với hai khách mời Thanh Lam, Nguyên Thảo... Đấy là chưa kể đến sự có mặt của Tùng Dương trong các live show lớn nhỏ: Từ In the Spotlight, Đêm Viettel... đến các show ca nhạc trên sân khấu HN, TP.HCM... Chia sẻ niềm vui giành giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng, Tùng Dương cho biết sẽ dùng nửa số tiền mặt của giải thưởng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Ấn tượng với Hương ngọc lan “phá cách”

Live show tháng 1/2013 chương trình Bài hát yêu thích là “bữa tiệc” lãng mạn với đa phần là những bản ballad dịu dàng, êm tai. Tuy nhiên, điểm nhấn của chương trình lại là Hương ngọc lan (lời: Dương Thu, nhạc: Anh Quân) qua phần thể hiện của ca sĩ trẻ Kimmese theo phong cách R’nB new school. Sự “liều lĩnh” của Kimmese khi “trẻ hóa” ca khúc từng được “đóng dấu” Mỹ Linh. Hương ngọc lan theo phong cách mới của Kimmese không làm mất đi vẻ trẻ trung, tươi sáng của bản gốc mà vẫn thể hiện được sự phá cách trong âm nhạc.

Giang Anh - Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm