Tượng Trần Hưng Đạo bên hàng cây Phong Ba

07/05/2012 06:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 6/5, tại xã đảo Song Tử Tây, Đảng bộ và nhân dân huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tượng có chất liệu bằng đá, cao 11 mét, đặt trong khuôn viên rộng trên 600m2, hài hòa với nhiều rặng Phong Ba được trồng trên đảo.

Công trình này được tạc theo theo mẫu ở Quảng trường Mùng 2 tháng Ba ở TP. Nam Định, là quà tặng của tỉnh Nam Định dành cho Trường Sa. 



Tượng Trần Hưng Đạo bên hàng cây Phong Ba nhìn ra biển tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Bùi Ngọc Hải

Đến Trường Sa, trong vô vàn những hình ảnh ghi dấu trong tôi là những cây Phong Ba.

Cùng với cây bão táp, cây bàng vuông, cây Phong Ba đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa bất khuất kiên cường, đang ngày đêm trụ vững trên tuyến đầu Tổ quốc.


Đại biểu Việt kiều dưới bóng cây Phong Ba ở Trường Sa

Ở nơi đầy nắng, gió này, Phong Ba là một trong những loài cây đặc hữu. Phong Ba sống rất khỏe, chúng bám rễ trên nền đá san hô và  cát, chống chọi với bão tố và nước mặn, cần mẫn đâm cành, trổ hoa, phủ màu xanh che chắn cho đảo xa.


Hải đăng trên đảo Song Tử Tây

Tôi đã thấy những cây Phong Ba có mặt mọi nơi trên các đảo lớn của quần đảo Trường Sa, vỏ cây sần sùi, bạc màu sương gió nhưng tràn đầy màu xanh sự sống.

Nhiều cây bị bão đánh gãy nhưng từ những vết thương, cây vẫn đâm chồi và phát triển. Cành cây trải dài như ôm lấy mặt đất.


Và giờ đây, ở đảo Song Tử Tây, những hàng cây Phong Ba lại được trồng bên tượng vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo- vị Thánh giữ nước trong bộ chiến bào, oai phong hướng ra biển.

Bùi Ngọc Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm