Tượng Hitler cầu nguyện ở Ba Lan gây phản ứng

31/12/2012 06:35 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Một bức tượng có cảnh trùm phát xít Adolf Hitler đang quỳ xuống và cầu nguyện đã được mang ra trưng bày tại nơi từng là trại tập trung ở Warsaw, Ba Lan, khiến dư luận ở đây có những phản ứng yêu ghét trái ngược nhau.

Tác phẩm HIM do nghệ sĩ Italia Maurizio Cattelan tạo ra, đã thu hút khá nhiều du khách kể từ khi nó được lắp đặt vào tháng trước. Người ta chỉ được đứng từ xa ngắm nhìn bức tượng và nghệ sĩ không mô tả việc Hitler đang cầu nguyện điều gì. Nhưng các nhà tổ chức việc trưng bày bức tượng nói rằng ý nghĩa của hoạt động này là để người ta nhìn nhận rõ hơn về bản chất của cái ác.


Song hoạt động trưng bày tượng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của các nhóm Do Thái. Cuối tuần vừa qua, Trung tâm Simon Wiesenthal đã gọi việc lắp đặt bức tượng là một "hành động gây hấn điên rồ, đã xúc phạm ký ức của các nạn nhân Do Thái bị phát xít Đức sát hại".

"Như những gì người Do Thái biết, 'lời cầu nguyện' duy nhất mà Hitler thực hiện là mong cho họ bị quét sạch khỏi Trái đất" - giám đốc của trung tâm, ông Efraim Zuroff tuyên bố.

Tuy nhiên nhiều người đã ca ngợi tác phẩm, nói rằng nó có tác động cảm xúc mạnh. Các nhà tổ chức cũng bảo vệ quyết định đặt nó tại nơi từng là trại tập trung ở Warsaw, khẳng định rằng họ không có ý định xúc phạm ký ức của người Do Thái.

"Đây chỉ là một tác phẩm đã cố nói lên tình trạng cái ác đang ẩn nấp ở mọi nơi" - Fabio Cavallucci, Giám đốc trung tâm nghệ thuật đương đại, nơi lắp đặt bức tượng tuyên bố.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm