Triển lãm ảnh "20 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc"

14/12/2012 19:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm ảnh "20 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" đã chính thức khai mạc chiều 14/12 tại Hà Nội. Đây là triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc phối hợp tổ chức chào mừng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam- Hàn Quốc (1992-2012).

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (phải) cùng Tổng Giám đốc Yonhap Pak Jung-Chan (trái) tham quan triển lãm tổ chức tại Hàn Quốc tháng 11/2012. Ảnh: Việt Cường/TTXVN

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Ha Chan Ho; lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ cùng đông đảo các cán bộ, phóng viên của TTXVN.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 75 bức ảnh chọn lọc tiêu biểu, phản ánh toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam- Hàn Quốc về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa xã hội...Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng giới thiệu những bức ảnh đẹp, sinh động về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, có bề dày lịch sử, văn hóa, người dân cần cù, thân thiện, mến khách. Trong số này, bên cạnh những bức ảnh do phóng viên của Hãng Yonhap thực hiện còn có nhiều bức ảnh đẹp, thú vị về đất nước, con người Hàn Quốc dưới con mắt người Việt Nam do các phóng viên của TTXVN ghi lại trong thời gian gần đây...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Trước khi diễn ra cuộc triển lãm này, một cuộc triển lãm tương tự đã diễn ra tại Thủ đô của đất nước Hàn Quốc, giới thiệu đến nhân dân Hàn Quốc những hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Những cuộc triển lãm như thế này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam- Hàn Quốc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992, trải qua hai thập kỷ, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng được mở rộng. Năm 2009, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên mức quan hệ đối tác chiến lược. Mối quan hệ này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho 2 nước trên nhiều lĩnh vực. Cùng với sự phát triển chung giữa 2 quốc gia, TTXVN và Yonhap cũng đã có hai thập kỷ gắn bó, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt sứ mệnh của 2 hãng thông tấn hàng đầu của Việt Nam - Hàn Quốc. Đặc biệt, sau khi 2 hãng lần lượt khai trương kênh truyền hình tin tức chuyên biệt 2010, 2011, hai bên đã trao đổi hình ảnh, phản ánh kịp thời, đa dạng, sinh động hơn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội ở mỗi nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Ha Chan Ho cho biết: Năm 2012 là Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, giao lưu hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Việc ghi lại những khoảnh khắc lịch sử trong 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước có ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bức hình đều chứa đựng một câu chuyện riêng, góp phần phản ánh mối quan hệ đa dạng giữa Việt Nam- Hàn Quốc và ẩn chứa trong đó công sức của những con người luôn dành tình cảm, nỗ lực hết mình vì sự phát triển của mối quan hệ 2 nước.

Triển lãm ảnh "20 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" diễn ra tại Phòng trưng bày của TTXVN (số 5 Lý Thường Kiệt) trong vòng một tuần, kể từ ngày 14/12.

Theo Thanh Giang
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm