Trao giải cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi năm 2011-2012

17/11/2012 08:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2011-2012 hướng đến phong cách giả tưởng vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ở hạng mục truyện ngắn chủ đề Bí mật của tôi, giải Nhất thuộc về Bộ ba hoàn hảo - Ngọc Linh; giải Nhì và Ba lần lượt được trao cho: Bí mật đôi cánh hoa bay (Đinh Thị Thu Hằng) và Cái mụn ruồi ở chóp mũi (Nguyễn Thị Bích Ngà)...

Ở hạng mục truyện tranh chủ đề Lời cảm ơn, không có giải Nhất mà chỉ có giải Nhì và Ba với: Mặt trời ơi mặt trời - Vũ Thị Thùy Dung; Sâu róm nhỏ tìm mẹ - Phạm Diệu Ngọc và Bò bông bôn ba - Đặng Ngọc Minh Trang; Bài hát của mưa - Lý Minh Phúc...


Hình ảnh trong truyện tranh Hành trình của Cảm (tác giả Lâm Việt Vương Quốc) - giải Tư hạng mục Truyện tranh

Nói về phong cách của cuộc thi năm nay, bà Lê Thị Dắt, Giám đốc Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch chia sẻ: "Tôi có cảm giác phương pháp giả tưởng vắng bóng trong văn học thiếu nhi Việt Nam. Trong khi đây là một phương pháp quan trọng, dễ tiếp nhận với đối tượng thiếu nhi - giàu tưởng tượng, đầy ước mơ".

Từ cuộc thi năm nay (2012-2013), NXB bắt đầu hướng sang phong cách hiện thực. Tiêu chí "hiện thực" được ghi rõ trong thể lệ sáng tác văn xuôi, còn bên mảng tranh truyện thì vẫn không giới hạn.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm