'Tố nữ dân ca': Từ mỹ cảm thị giác đến du cảm thính giác

03/06/2015 06:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn ra từ ngày 2/6 - 16/6/2015 tại trung tâm văn hóa Pháp L’espace, chương trình nghệ thuật tổng hợp Tố nữ dân ca là một cuộc hội ngộ giữa họa (Tranh giấy dó đương đại của họa sỹ Lý Trực Sơn) và nhạc (Hát chèo cổ). Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa Truyền thống Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, triển lãm Tố nữ dân ca giới thiệu đến khán giả bộ tranh giấy dó Vân Dại được sáng tác trong những năm 1986 - 1989 của họa sỹ Lý Trực Sơn.


Hình tượng Xúy Vân trong tranh giấy dó của họa sỹ Lý Trực Sơn

Nguyên là giảng viên Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, một họa sỹ sơn mài nổi tiếng, Lý Trực Sơn cũng được biết đến là một trong những người tiên phong của hội họa Việt Nam thời kỳ đổi mới. Gần đây ông chuyên tâm tìm hiểu giấy dó và tự chế màu vẽ từ thảo mộc. Trong bộ tranh Vân Dại, Lý Trực Sơn đã tìm được cách vẽ cho màu thấm và tan trên nền giấy, tạo nên những hòa sắc đặc biệt của Việt Nam trên một chất liệu cổ điển nhưng vẫn đậm đà tính hiện đại.

Bị thu hút bởi hình ảnh người phụ nữ Việt trong chèo cổ, Lý Trực Sơn đã dùng những nguyên liệu truyền thống này để khắc họa người phụ nữ Việt qua hình tượng các tố nữ dân ca. Bộ tranh Vân Dại thể hiện tình yêu của ông với loại hình sân khấu dân gian này thông qua việc lột tả nhiều hình thái, động tác để biểu hiện mọi khía cạnh tính cách của nhân vật Xúy Vân. Qua từng bức vẽ Xúy Vân trên giấy dó, Lý Trực Sơn đã tôn vinh một biểu tượng nghệ thuật dân gian Việt Nam một cách trọn vẹn từ nội dung đến hình thức biểu hiện.


Họa sỹ Lý Trực Sơn cùng các nghệ sỹ Chèo ra mắt công chúng trong buổi khai mạc

Nhận xét về bộ tranh Vân Dại, họa sỹ Lương Xuân Đoàn cho rằng: “Lựa chọn của Lý Trực Sơn thật sự đắc địa và chuẩn xác. Kể một câu chuyện đương đại trên một chất liệu truyền thống là thử nghiệm thành công của ông. Biểu hiện của Lý Trực Sơn trên Vân Dại đủ để gây ấn tượng và ngấm sâu vào lòng công chúng khi cùng một lúc tính họa và tính nhạc đều được hòa quyện và bộc lộ thông qua màu sắc đậm âm hưởng dân gian đến đường nét ước lệ, phóng khoáng lấy cảm hứng từ ca nhạc cổ - Hát Chèo”.


Triển lãm “Tố nữ dân ca” thu hút đông đảo công chúng đam mê nghệ thuật truyền thống

Lý Trực Sơn cũng là người trực tiếp tham gia trang trí sân khấu diễn với những sáng tác đặc biệt dành riêng cho đêm hát Chèo cổ sắp đặt Tố nữ dân ca sẽ diễn ra vào tối 13/6. Buổi trình diễn có sự góp mặt của các nghệ sỹ hàng đầu của làng Chèo Việt Nam như: Thanh Hoài, Thanh Bình, Thúy Ngần, Mạnh Phóng, Trần Thịnh, Vũ Ngọc,… Với mong muốn được là một “Khoảnh khắc Chèo Việt” trên sân khấu hiện đại, Tố nữ dân ca góp phần giúp công chúng thêm trân quý và hiểu sâu hơn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Triển lãm Tố nữ dân ca được diễn ra từ ngày 2/6 đến 16/6 và đêm nhạc Chèo cổ cùng chủ đề sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/6/2015 tại Trung tâm văn hóa Pháp L’espace ( 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thanh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm