Thử vừa giày nhưng Lọ Lem chưa chắc lấy được chồng

22/05/2015 20:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn tìm một cái kết có vẻ hiện đại, logic hơn cho truyện cổ tích Lọ Lem, nên vở Lọ Lem và hoàng tử (KB: Hoàng Thái Thanh - Tấn Phát, ĐD: NSƯT Thành Hội - Tấn Phát) vừa công diễn tại Kịch Hoàng Thái Thanh đã không xem việc thử vừa giày là điểm mấu chốt.

Lọ Lem và hoàng tử

Cao trào của truyện là thời khắc thử giày, khi Lọ Lem và hai cô em cùng cha khác mẹ đều mang vừa chiếc giày, đúng luật vua thì hoàng tử phải cưới cả ba cô. Vậy hoàng tử phải ứng xử như thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh éo le này? Một cái kết dường như không có hậu, nên kịch bản và đạo diễn phải viết thêm một chương mới, nơi chiếc giày không thể là chìa khóa của tình yêu. Với thông điệp “gieo yêu thương, gặt yêu thương”, nên chìa khóa của tình yêu cũng phải bắt đầu từ đây.

Thử vừa giày chưa chắc lấy được chồng

Và cũng với thông điệp này, vở kịch còn “xé rào” khi cho con mèo lười của mẹ con dì ghẻ kết bạn thân tình với lũ chuột của Lọ Lem. Rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, mẹ con dì ghẻ cũng không bị đuổi khỏi vương quốc, mà Lọ Lem muốn giữ họ lại để cùng chung sống, vì họ là máu mủ cuối cùng của cô trên thế gian này.

 Không thật sự hoành tráng và náo nhiệt như Nàng công chúa đi lạc (KB: Minh Phương, ĐD: Vũ Minh) của Kịch IDECAF, nhưng vở diễn này cũng đủ thu hút trẻ nhỏ từ kịch bản, phục trang, dàn dựng và diễn xuất. Trẻ em có thể cười và khóc cùng Lọ Lem trong suốt quá trình tìm kiếm hạnh phúc, chia sẻ yêu thương.

Ba mẹ con dì ghẻ


Nếu tìm một cách nhìn mới về truyện cổ tích, nơi thông điệp nhân văn về lòng yêu thương được gìn giữ, nơi đề cao lý tính hơn cảm tính, nơi chủ nghĩa mục đích và sự trừng phạt bị loại bỏ… thì Lọ Lem và hoàng tử hoàn toàn đáp ứng được.

Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thái Quốc, Quốc Thịnh, Lương Duyên, Thái Kim Tùng, Nhã Uyên, Tuyết Mai, Khánh Vân,Thanh Tuấn, Kim Phước… và nhiều diễn viên khác của Kịch Hoàng Thái Thanh.

NHƯ HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm