Thi Guitar Hà Nội: Thách thức về kinh phí

17/07/2012 06:20 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vào tháng 10 tới, lần đầu tiên Cuộc thi Guitar Hà Nội do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Âm nhạc Nghệ thuật Cao Gia tổ chức sẽ đánh dấu sự lưu tâm một cách quy mô dành cho guitar cổ điển vốn gần một thập niên ít được quan tâm, nếu tính từ festival guitar toàn quốc gần đây nhất (2004).

Cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng sẽ diễn ra từ 21 đến 28/10 tại Phòng Hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi chia làm 3 bảng: dưới 13 tuổi, 13 đến 16 tuổi và 17 đến 35 tuổi với 2 vòng thi: sơ tuyển (trình bày 2 tác phẩm tự chọn), vòng chung kết (trình bày 1 tác phẩm bắt buộc và 2-3 tác phẩm tự chọn). Trưởng ban giám khảo cuộc thi là PGS-TS Lưu Quang Minh cùng các thành viên BGK gồm nghệ sĩ Vũ Việt Cường, Anh Tùng, Đăng Quang, Thế Dũng. Tổng giải thưởng của cuộc thi trị giá 78 triệu đồng (giải thưởng thấp nhất trị giá 1 triệu đồng, giải thưởng cao nhất trị giá 10 triệu đồng). 


Theo ông ông Vũ Chí Nguyện - PGĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia - Trưởng BTC cuộc thi thì: "Đã đến lúc cần khuyến khích, thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn guitar cổ điển lên một bước mới trong xu thế hội nhập hiện nay. Đồng thời, cuộc thi này ra đời cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, giảng dạy guitar có dịp gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục cho lĩnh vực biểu diễn và giảng dạy guitar trong giai đoạn mới".

Mặc dù được bảo trợ bởi Bộ VH,TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhưng kinh phí tổ chức Cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng sẽ được xã hội hóa từ nguồn tài trợ của các tập đoàn tài chính, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây vừa là một thử thách dành cho BTC trước sự khó khăn về kinh tế trong thời điểm này nhưng cũng sẽ là cơ hội để nhận được sự quan tâm từ các tổ chức xã hội đối với nền âm nhạc cổ điển nói chung và bộ môn guitar nói riêng.

Ông Vũ Chí Nguyện khẳng định: "Việc tổ chức 2 năm một lần cuộc thi guitar là điều mong muốn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tất nhiên điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là kinh phí. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng ở sự giúp đỡ của các đơn vị tài trợ cho cuộc thi, đặc biệt là sự quan tâm của Bộ VH,TT&DL. Chúng tôi cũng hy vọng các phương tiện thông tin đại chúng sẽ luôn đồng hành cùng cuộc thi để quảng bá cho cây đàn guitar mà công chúng yêu thích".

Lam Ngọc    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm