Tất tần tật các hoạt động giải trí tại Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

30/04/2016 11:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở TP.HCM, có thể thưởng thức pháo hoa và lễ hội âm nhạc và ánh sáng EDM thì tại Hà Nội có hoàng loạt các chương trình vui chơi giải trí hấp dẫn phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

* Tại Hà Nội: Những chương trình nghệ thuật, giải trí, những địa điểm vui chơi

* Festival diều quốc tế diễn ra từ 30/4 đến hết 3/5 trên diện tích gần 5ha thuộc khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên). Lễ hội quy tụ các đoàn nghệ nhân đến từ 5 quốc gia bao gồm: Canada, Đức, Malaysia, Singapore, Indonesia và hơn 100 nghệ nhân diều nổi tiếng trên khắp 3 miền Việt Nam, với  tổng số khoảng  500 cánh diều.

* Phiên chợ vùng cao mang chủ đề Về với Điện Biên sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 3/5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Bên cạnh việc giới thiệu không gian văn hóa  đặc trưng chợ vùng cao phía Bắc, phiên chợ còn giới thiệu, bày bán các sản vật đặc trưng địa phương, ẩm thực, các nghề thủ công truyền thống. Ngoài ra, còn có các hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian đặc sắc như: Rồng ấp trứng, đánh quay, đánh yến, leo dây, tó má lẹ.

* Tại tổ hợp Công viên Mặt Trời Mới và Công viên nước Hồ Tây diễn ra các chương trình tạp kỹ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: road show, ban nhạc đường phố, nhảy hoạt hình, chuyện lạ Việt Nam, ảo thuật... Đặc biệt, các trò chơi team building như sumo phao, nhảy dân vũ sôi động diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây là địa điểm vui chơi lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi.


Nhiều tiết mục nghệ thuật tại Công viên nước Hồ Tây

* Nhà hát Tuổi trẻ sáng đèn đêm 30/4 và 1/5 với 2 chương trình hài kịch Nụ cười chiến sĩ (Đoàn kịch 2) và Ao làng (Đoàn kịch 1). Trong đó, Nụ cười chiến sĩ gồm 6 tiểu phẩm mang lại tiếng cười như: Chuyện thật nơi đảo xa, Thơ tình lính biển, Chuyện vui nơi thao trường, Đêm giao lưu, Quê nhà, Trái tim người lính. Còn Ao làng gồm 4 câu chuyện: Tên làng, Sống thử, Ghen xuôi, Tiếp thị cao cấp do NSƯT Chí Trung đạo diễn.

* Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ ngày 28/4 đến 3/5 diễn ra chương trình trình diễn rối cạn của phường rối Minh Tân, Hải Phòng, với nhiều tiết mục hấp dẫn như: múa tứ linh, những chú thỏ ngọc, hội làng, đánh vật... Ngoài ra, các em nhỏ còn có cơ hội trải nghiệm tập múa rối cạn cùng các trò chơi dân gian như đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố…

* Festival sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ nhất diễn ra từ 27/4 đến 9/5 tại khu đô thị Vinhome Riverside (phường Phúc Lợi, Long Biên) do Hội Sinh vật cảnh Hà Nội tổ chức với sự tham gia của gần 40 tỉnh thành trong cả nước. Có 400 gian hàng, với hơn 7.500 tác phẩm trưng bày và 11.600 sản phẩm sinh vật cảnh thương mại. Được tổ chức trong một không gian đẹp đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến, đây sẽ là một địa chỉ tham quan hấp dẫn dành cho công chúng nói chung, và người yêu sinh vật cảnh nói riêng.

* Tại TP.HCM: Dịp 30/4 - 1/5 có khá nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại các tụ điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM.

- Pháo hoa: Từ 21h - 21h15 ngày 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm: Khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2, TP.HCM) sẽ bắn pháo hoa tầm cao; 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

- Lúc 20h30 ngày 30/4, chương trình biểu diễn nghệ thuậtkỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động cũng sẽ được tổ chức tại Sân khấu Sen Hồng, Công viên 23/9.

- Trước đó, từ 18h đến 19h30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tổ chức diễu hành nghệ thuật, nghệ thuật rối, đờn ca tài tử, thể dục cổ động…


TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa

Bên cạnh đó, các tuyến đường Lê Duẩn và Đồng Khởi cũng được trang trí ánh sáng từ ngày 28/4 đến 10/7.

- Tại Công viên văn hóa Đầm Sen ngoài việc trở thành 1 trong 4 nơi tổ chức bắn pháo hoa thì năm nay Đầm Sen cũng tổ chức lễ hội “Chào Việt Nam” với điểm nhấn là lễ hội âm nhạc và ánh sáng EDM với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Thanh Thảo, Hồ Việt Trung… cùng các DJ Bjorn Akesson, Mos, Bob, 10AK… Chương trình sẽ diễn ra từ 17h30 đến 21h trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Ngoài ra, cũng tại lễ hội này sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực hội tụ đầy đủ các món ăn nổi tiếng của Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam.

- Còn tại khu du lịch Suối Tiên nhân dịp 30/4 sẽ giới thiệu các công trình mới với vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng: Quảng trường Kim Ngân Phong Thủy; Ốc đảo xanh Suối Tiên; Khu trò chơi vận động Teambuilding; Chương trình biểu diễn Các Loài Thú Hoang Dã. Các chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh, xe diễu hành, ca nhạc cũng được biểu diễn miễn phí phục vụ du khách.

Hoa Chanh - Việt Cường (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm