Tập 6 'Sống chung với mẹ chồng': Cãi mẹ chồng, trầm cảm ngay

15/04/2017 09:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tập 6 Sống chung với mẹ chồng, nàng dâu lần đầu tiên "bật" lại mẹ chồng sau bao ngày kìm nén.

 

Nhưng ngay lập tức vụ "nổi loạn" đã bị dập tắt bởi cơn giận đùng đùng của bà mẹ chồng. Lại thêm bị chồng mắng, Vân quá uất hận ngất đi. Vào bệnh viện, bác sĩ nói Vân bị trầm cảm, nhưng mẹ chồng của Vân dường như chưa ý thức được điều này.

Tập 6 Sống chung với mẹ chồng khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Số lượng người cho rằng bà mẹ chồng quá đáng vẫn áp đảo, tuy nhiên vẫn có người cho rằng Vân đi làm về được mẹ chồng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa là quá sướng mà không biết đường cư xử. Cũng có khán giả nói xem giữa chừng quá ức chế họ tắt tivi.

NSND Lan Hương chia sẻ kinh nghiệm 'Sống chung với mẹ chồng'

NSND Lan Hương chia sẻ kinh nghiệm 'Sống chung với mẹ chồng'

“Quan hệ mẹ chồng nàng dâu bây giờ đã khác. Bản thân mình là mẹ chồng cũng phải học cách làm bà, làm mẹ chồng”, NSND Lan Hương chia sẻ trong cuộc trao đổi trực tuyến vào trưa nay 13/4.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm