Showbiz Việt: Muốn gây sốc phải... giả gái

27/12/2011 09:30 GMT+7 | Văn hoá

Không chỉ trên phim ảnh, trên các sân khấu ca nhạc hay ở những vở kịch,... mà ở cả các game show thời gian gần đây xu hướng nam giả gái xuất hiện rất nhiều. Họ e thẹn, làm duyên, lườm, nguýt khiến cho khán giả... choáng váng, sững sờ.

Muôn màu với hình thức giả gái của "sao" nam

Trên thế giới, có rất nhiều diễn viên giả gái thành công, tới mức trở thành một dấu ấn thực sự trong cuộc sống diễn xuất của người nghệ sĩ. Ở khu vực châu Á ngay cả các "thiên vương" của điện ảnh Hồng Kông như Lưu Đức Hoa, Lê Minh hay diễn viên bạc mệnh Trương Quốc Vinh... cũng có những vai giả gái đáng nhớ.

Còn ở Việt Nam, đối tượng nam giả gái thời gian qua khá đa dạng và phần lớn thành công trên sân khấu hài. Thành Lộc, Hoài Linh, Xuân Hinh, Minh Nhí... là những ví dụ cụ thể. Trong số này, Thành Lộc tạo được một ấn tượng riêng. Có những vở kịch, anh hóa thân vào vai nữ hoàn hảo tới mức nếu không nghe quen giọng nói của anh sẽ khó lòng mà nhận ra.


 
Xuân Hinh trong một vai giả gái trên sân khấu.

Còn nghệ sĩ Hoài Linh ngoài vóc dáng cao gầy, lại có biệt tài nhái giọng nên việc hóa thân làm con gái cũng dễ dàng. Với "năng khiếu" này rất nhiều người yêu mến anh vì họ luôn nghĩ lên sân khấu, anh là một người khác, một cô gái hài hước, vui nhộn, lắm chiêu và đôi khi còn lúng liếng với khán giả nữa.

Mới đây, Hoài Linh còn hóa thân thành Marilyn Monroe trong bộ phim Tết "Hello cô Ba" của đạo diễn Phước Sang. Chưa cần biết nội dung phim như thế nào, vai diễn của Hoài Linh ra sao, nhưng bộ ảnh Hoài Linh trong những tư thế gợi tình kinh điển của Marilyn Monroe cũng đủ khiến công chúng tò mò.

 
Hoài Linh hóa thân thành Marilyn Monroe.


Ở lĩnh vực điện ảnh, Thành Lộc từng gây ấn tượng với vai giả gái trong phim "Hai trong một", Lương Mạnh Hải trong phim "Đẹp từng centimet", Anh Vũ trong phim "Gái nhảy", Tuấn Hưng trong phim "Cho một tình yêu". Còn ở lĩnh vực ca nhạc để minh họa cho các clip, poster có Quang Hà, Lý Hải, Don Nguyễn, Cao Thái Sơn,... cũng từng giả gái.

Muốn gây sốc phải... giả gái

Ca sĩ Long Nhật gần đây cũng tung ra một series các clip kể chuyện hài. Trong mỗi câu chuyện Long Nhật cùng một lúc biến hóa với nhiều vai diễn, lúc thì làm thí sinh thi hoa hậu, lúc lại là con vua... Với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng với hành động giả gái giống đến 99%, nhiều người cho rằng Long Nhật đang cố tình tạo scandal để mọi người tò mò hơn về giới tính của mình.

Trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho khán giả choáng váng khi hóa thân thành một cô gái bên cạnh diễn viên Kim Thư giả trai. Sau phần trình diễn này, truyền thông thả phanh giật những cái tít rất kêu như: Mr Đàm giả gái xinh như mộng, Mr Đàm giả gái quá chuẩn,... Còn khán giả, có người thích, có người không.



 
Đàm Vĩnh Hưng giả gái trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo"

Cũng trong chương trình này, còn có màn hóa trang giả gái của Minh Quân khi biểu diễn cùng Ái Phương ca khúc I'm Telling You One Night Only. Chưa hết, dịp Noel vừa qua, Minh Quân lại tiếp tục giả gái và để gây cười cho khán giả anh đã có màn vạch áo hở nội y giả. Với chiêu trò này, chỉ có số ít khen về sự dũng cảm còn đại đa số cười trừ cho rằng đó là một trò... lố lăng.

Chuyện giả gái của các nam nghệ sĩ Việt nói chung sẽ không có gì đáng bàn nếu đó là những vai diễn đặc biệt và hợp tình huống, hợp hoàn cảnh. Lẽ đương nhiên yếu tố sáng tạo là điều cần thiết và luôn cần đối với một đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Chỉ có điều nếu giả gái để cho lạ, nhằm gây cười một cách thô thiển thì khó có thể chấp nhận.

 

Minh Quân giả gái trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo"

Thiết nghĩ, khi hiện tượng lệch lạc giới tính ở một bộ phận giới trẻ và trẻ vị thành niên đang có dấu hiệu gia tăng thì nghệ sĩ nói chung - những người giữ trọng trách vừa mang lại niềm vui, vừa định hướng giá trị thẩm mỹ, lối sống bằng các hoạt động nghệ thuật cần phải cẩn trọng và nghiêm túc hơn.

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm