Sau Đoàn Chuẩn, dự kiến làm chân dung Trịnh Công Sơn!

26/10/2009 17:20 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Như TT&VH đã phản ánh, chương trình Chân dung số 6: Đoàn Chuẩn - Lá đổ muôn chiều sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (sẽ được phát sóng vào 20h ngày 1/11 trên VTC HD1). Chương trình do Đài Truyền hình VTC phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN thực hiện. Đã qua 5 số, chương trình gây được những ấn tượng nhất định trong công chúng, khiến nhiều người “gợi nhớ” đến Con đường âm nhạc trên VTV trước đây. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Vũ Liêm, đạo diễn serie chương trình này.

Chân dung đơn giản là một góc nhìn đặc biệt

* Chương trình Chân dung của VTC đã làm được 6 số, trước đó là các chương trình về Văn Cao, Thanh Tùng... Như tên gọi thì chương trình là nhằm khắc họa chân dung của các nhạc sĩ nổi tiếng. Vậy tiêu chí của các chương trình Chân dung là gì? Nghệ sĩ như thế nào thì được giới thiệu?

- Chương trình nhằm tôn vinh các tác gia lớn và khắc họa một góc chân dung họ để đến với khán thính giả một cách gần gũi nhất.


Đạo diễn Vũ Liêm (phải) và con trai Đoàn Chuẩn

Chúng tôi mong muốn thực hiện chân dung tất cả các nhạc sĩ có đóng góp cho nền âm nhạc VN, từ tân nhạc cho tới nhạc cách mạng và cả sau này. Nhưng trước mắt là các nhạc sĩ có tên tuổi, đã định danh trong công chúng. Tác gia ở đây có thể không phải là do khối lượng tác phẩm đồ sộ, chẳng hạn như Đoàn Chuẩn, sáng tác của ông rất ít, nhưng khi nhắc đến tên tuổi ông thì gần như ai cũng biết, ông có tầm ảnh hưởng văn hóa lớn.

* Với những gì BTC giới thiệu trong chương trình về Đoàn Chuẩn thì hình như BTC muốn chọn những tác giả có những giai thoại thật hấp dẫn; cũng bởi vì chương trình có những clip phóng sự xen kẽ nói về cuộc đời, đời sống tình cảm của nhạc sĩ?

- Chúng tôi không nhất thiết đòi hỏi tác giả được giới thiệu phải “nhiều giai thoại”. Chỉ cần họ là những tác giả có đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Như nhạc sĩ Huy Du mà chúng tôi đã thực hiện chương trình chân dung số cuối tháng 4 vừa qua, ông là người sống rất kiệm lời, chừng mực, rất ít giai thoại. Nhưng riêng với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì thực sự là xung quanh ông có rất nhiều giai thoại, rất nhiều dấu chấm hỏi và rất nhiều điều bí ẩn sương khói.

* Có ý kiến cho rằng chương trình Chân dung của VTC gợi nhớ đến Con đường âm nhạc trên VTV trước đây? Ông nghĩ sao?

- Cùng làm về tác giả âm nhạc, chắc chắn hai chương trình có sự song trùng. Tuy nhiên, mọi sự so sánh chỉ là tương đối. Tôi không rõ tiêu chí cụ thể của bên VTV khi làm Con đường âm nhạc, song như cái tên nó gợi nên thì chương trình có lẽ là sự khái quát trọn vẹn cả cuộc đời, toàn diện về những đóng góp, những giai đoạn sáng tác của mỗi tác giả.

Còn Chân dung đơn giản là một góc nhìn đặc biệt của những người làm chương trình với mỗi tác giả. Có tác giả, chúng tôi nhìn trọn sự nghiệp của họ, nhưng cũng có người chỉ nhìn được một góc nhỏ, như sự tài hoa lãng tử, hay một nét ngông nghênh, hoặc một nét ẩn khuất...

Chẳng hạn, với chương trình Đoàn Chuẩn - Lá đổ muôn chiều tổ chức vào 29/10 tới, chúng tôi chủ yếu nhấn vào nét tài hoa của ông, cảm xúc của ông với mùa Thu Hà Nội, cảm xúc với những bóng hồng. Và không cố khái quát cả cuộc đời âm nhạc của ông, mà chỉ chú trọng vào giai đoạn sáng tác rực rỡ nhất của ông là giai đoạn tiền chiến. Tóm lại, các chương trình Chân dung đi sâu vào những góc nhìn riêng biệt, đó là điểm khác với Con đường âm nhạc.

* Như ta đã biết Con đường âm nhạc đã không còn tồn tại, vậy Chân dung làm sao để có thể duy trì đều đặn?

- Một chương trình tồn tại hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chúng tôi tất nhiên mong muốn khắc họa được chân dung của tất cả các nhạc sĩ tên tuổi của VN. Trước mắt, chúng tôi phấn đấu làm thật tốt từng chương trình.

Trịnh Công Sơn vừa dễ lại vừa khó khắc họa chân dung

* Anh có thể tiết lộ những tên tuổi sắp tới sẽ được lựa chọn để khắc họa chân dung?

- Sau Đoàn Chuẩn chúng tôi dự kiến làm chương trình Trịnh Công Sơn, một tác gia có thể nói là vừa dễ lại vừa rất khó khắc họa chân dung. Một tác gia mà nhiều người quan tâm và có thể nhìn rất nhiều góc độ. Quá nhiều người đã làm chương trình về Trịnh Công Sơn, song nếu chúng tôi làm Chân dung mà lại bỏ qua nhân vật này thì quá thiếu sót. Tiếp đó, nhân ngày kỷ niệm thành lập QĐND VN 22/12 sẽ thực hiện chương trình về nhạc sĩ Đỗ Nhuận, một tác giả rất lớn của nhạc cách mạng VN. Tuy nhiên đây mới chỉ là các dự kiến.

* Các ca sĩ thể hiện trong một vài chương trình Chân dung gần đây vẫn là những gương mặt khá quen. Chương trình có định đổi mới dàn ca sĩ?

- Có hai vấn đề. Thứ nhất là Công ty Truyền hình di động VTC thực hiện chương trình phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN, vì thế có một vài gương mặt sẽ xuất hiện trùng lắp ở các chương trình là điều bình thường. Tuy nhiên với một show ca nhạc dài hơi có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cho mỗi chương trình và phát hành định kỳ tháng/số thì việc lặp đi lặp lại ca sĩ là không tránh khỏi. Dẫu vậy với mỗi nhạc sĩ chúng tôi đều cố gắng tìm ra ca sĩ thể hiện tốt nhất nhạc phẩm của họ, những gương mặt “đinh” gắn với âm nhạc của nhạc sĩ đó. Ví dụ như với Thanh Tùng là Thanh Lam, Mỹ Linh; với Nguyễn Cường là Y Moan; Văn Cao thì có Ánh Tuyết...

* Khi xem đêm nhạc Thanh Tùng, nhà thơ Vi Thùy Linh có bài viết đánh giá trên TT&VH rằng chương trình có một số “ngôi sao” nhưng hát không thuộc lời hoặc sai lời. Thiết kế sân khấu cũng chưa thực sự khiến khán giả hài lòng. Là đạo diễn chương trình, ông có suy nghĩ gì về đánh giá này?

- Đúng là trong đêm nhạc Thanh Tùng, có một ca sĩ hát bị lặp lại một câu (tức là ở đoạn thứ hai của bài hát, trên nền nhạc giống đoạn 1 nhưng lời khác thì ca sĩ lại hát lời giống đoạn 1). Còn các trường hợp khác thì tôi không nhận thấy.

Về thiết kế sân khấu, chúng tôi phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN nên phần thiết kế sân khấu họ lo, chúng tôi cũng có đưa ý tưởng nhưng họ chủ động nhiều hơn. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng thiết kế sân khấu còn đơn giản quá, chưa thực sự đặc biệt ấn tượng.

Ban tổ chức cảm ơn những góp ý chân tình của khán, thính giả và sẽ cố gắng khắc phục những hạt sạn nếu có để chương trình ngày càng khiến khán giả hài lòng hơn.

* Xin cảm ơn anh!

Nguyễn Mỹ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm